Đảng Dân chủ ở Georgia huy động số tiền kỷ lục gây quỹ trước bầu cử Thượng viện Mỹ

Các ứng viên tham gia cuộc chạy đua thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Georgia trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ đã huy động được hơn 340 triệu USD.

Thông tin trên trang New York Times cho hay, hai ứng viên của đảng Dân chủ là Raphael Warnock và Jon Ossoff đã quyên được số tiền ủng hộ kỷ lục.

Hai ứng viên của đảng Dân chủ Raphael Warnock và Jon Ossoff (Ảnh: New York Post)

Hai ứng viên của đảng Dân chủ Raphael Warnock và Jon Ossoff (Ảnh: New York Post)

Ông Ossoff trở thành ứng viên thượng nghị sĩ gây quỹ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ với 106,7 triệu USD tiền ủng hộ thu được. Trong khi đó, số tiền gây quỹ chiến dịch của ông Warnock nhận được là 103,3 triệu USD.

Ở bên kia chiến tuyến, ứng viên Cộng hòa David Perdue đã thu được 68 triệu USD trong giai đoạn 15/10-16/12. Ứng viên Cộng hòa khác là Kelly Loeffler nhận được 64 triệu USD tiền ủng hộ.

Lợi thế gây quỹ của Đảng Dân chủ đã mang lại cho các ứng cử viên đảng này lợi thế lớn trong quảng cáo truyền hình. Ông Ossoff đã chi 67 triệu USD cho quảng cáo trên truyền hình kể từ cuộc bầu cử tháng 11 trong khi ông Perdue chi 34 triệu USD, theo dữ liệu từ AdImpact.

Tất cả 4 ứng cử viên tranh cử Thượng viện Mỹ ở Georgia đã phá kỷ lục 57,9 triệu USD mà Jamie Harrison của đảng Dân chủ ở Nam Carolina đã huy động được trong quý thứ ba của năm trong chiến dịch chạy đua với Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham.

Cho đến nay, ứng viên Warnock đã chi 53 triệu USD, trong khi ứng viên Loeffler là 36 triệu USD. Cả hai đảng viên đảng Dân chủ cũng đã đặt nhiều quảng cáo hơn cho 2 tuần cuối trước cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ ở Georgia.

Thạch Thảo (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dang-dan-chu-o-georgia-huy-dong-so-tien-ky-luc-gay-quy-truoc-bau-cu-thuong-vien-my-126987.html