Đảng Dân chủ Mỹ vẫn chưa từ bỏ nỗ lực được xem toàn bộ báo cáo Mueller

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp thuộc Hạ viện Mỹ Jerrold Nadler ra trát yêu cầu Bộ Tư pháp cung cấp toàn bộ báo cáo điều tra nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử cùng mọi bằng chứng liên quan trước ngày 1.5.

Báo cáo Mueller công bố ngày 18.4 - Ảnh: Reuters

Báo cáo Mueller công bố ngày 18.4 - Ảnh: Reuters

Theo Chủ tịch Nadler: “Ủy ban của tôi cần và có quyền xem phiên bản báo cáo đầy đủ lẫn chứng cứ bí mật. Các bản trước dường như đã bị biên tập lại đáng kể”.

Ngoài Ủy ban Tư pháp còn có 6 thành viên đảng Dân chủ hàng đầu trong Quốc hội Mỹ (gồm cả Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng nghị sĩ lãnh đạo phe thiểu số ở Thượng viện Chuck Schumer) nhắc lại yêu cầu cung cấp toàn bộ báo cáo. Họ từ chối lời đề nghị từ Bộ trưởng Tư pháp William Barr chỉ cho 12 nghị sĩ cấp cao với một vài nhân vật nhất định xem phiên bản “đầy đủ hơn”.

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller vào cuối tháng 3 đệ trình báo cáo bí mật cuộc điều tra về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và hành vi sai trái (nếu có) của ông Donald Trump.

Tóm tắt báo cáo sau đó, Bộ trưởng Barr cho biết Công tố viên Mueller không tìm ra bằng chứng cho thấy ông Trump thông đồng Nga trong bầu cử, nhưng để ngỏ khả năng nhà lãnh đạo Washington cản trở công lý lúc điều tra đang tiến hành.

Phiên bản chi tiết hơn vừa được công bố hôm 18.4, trong đó nhắc đến nhiều liên hệ giữa những người từng làm việc cho ông Trump với phía Nga, đồng thời xác định họ kỳ vọng nỗ lực gây ảnh hưởng do phía Moscow thực hiện sẽ giúp tỷ phú Mỹ giành thêm phiếu bầu.

Tuy nhiên các mối liên hệ hoặc chưa thể cấu thành hành vi phạm tội hoặc khó chứng minh trước tòa, nên công tố viên Mueller kết luận không phát hiện bằng chứng cho thấy đội ngũ tranh cử Trump thông đồng với Nga.

Báo cáo còn đánh giá nỗ lực cản trở công lý của Tổng thống Trump hòng tác động cuộc điều tra hầu như không thành công, chủ yếu do những người xung quanh từ chối thực hiện mệnh lệnh hay chấp nhận đáp ứng yêu cầu từ ông. Công tố viên Mueller đề xuất Quốc hội điều tra nghi vấn này.

Bản báo cáo nêu trên vẫn chưa đầy đủ. Một số phần còn được giữ kín vì lý do bảo vệ thông tin (lời khai trước bồi thẩm đoàn, nguồn tin lẫn phương pháp thu thập tin tình báo, thông tin gây tổn hại đến người không bị buộc tội…).

Đảng Dân chủ lo ngại Bộ trưởng Barr lợi dụng quyền hạn che giấu chứng cứ cho thấy Tổng thống Trump có làm chuyện sai trái, vì vậy nhiều lần đòi xem toàn bộ báo cáo cùng chứng cứ liên quan.

Kết luận trong báo cáo khiến nguy cơ Tổng thống Trump bị luận tội giảm đi rất nhiều, tuy vậy cũng gây ảnh hưởng xấu đến tỷ lệ ủng hộ ông.

Theo khảo sát do Reuters thực hiện ngay sau khi công bố chi tiết báo cáo Mueller ngày 18.4, tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ đương kim lãnh đạo từ 40% (khảo sát 3 ngày trước) xuống còn 37%.

Cẩm Bình (theo Reuters, Politico)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/dang-dan-chu-my-van-chua-tu-bo-no-luc-duoc-xem-toan-bo-bao-cao-mueller-111609.html