Đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện, đảng Cộng hòa giữ Thượng viện

Đảng Cộng hòa chính thức giữ được Thượng viện Mỹ, trong khi đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát Hạ viện của nước này lần đầu tiên trong 8 năm.

Toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35/100 ghế ở Thượng viện Mỹ sẽ được bầu lại. Ngoài ra, người dân tại 36 bang của Mỹ cũng sẽ bỏ phiếu bầu Thống đốc. Ảnh: Reuters

Cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ bắt đầu lúc 6h ngày 6/11 (18h giờ Hà Nội). Các cử tri sẽ chọn ra 435 ghế tại hạ viện, 35 trên tổng số 100 ghế tại thượng viện, 36 thống đốc và những thành viên trong các cơ quan lập pháp trên toàn quốc.

Hiến pháp Mỹ quy định một đảng cần nắm giữ ít nhất 51 ghế để kiểm soát thượng viện và 218 ghế để kiểm soát hạ viện. Đảng Cộng hòa của Trump đang kiểm soát lưỡng viện quốc hội Mỹ, trong khi đảng Dân chủ hiện chỉ nắm 49 ghế ở thượng viện và 193 ghế tại hạ viện.

Đảng Cộng hòa muốn bảo toàn quyền lực sau cuộc bầu cử, trong khi Đảng Dân chủ hy vọng ít nhất có thể giành lại hạ viện để ngăn cản chính sách của Trump.

Tường thuật trực tiếp

14:43 07/11

Ảnh: Getty Images

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hào hứng chia sẻ trên Twitter đoạn bài viết nhận xét về mình của tác giả Ben Stein:

“Trong 105 năm qua, chỉ có 5 lần đảng của Tổng thống đương nhiệm giành quyền kiểm soát Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kì. Ông Trump rõ ràng là có pháp thuật. Ông ấy là một người có khả năng vận động bỏ phiếu đáng kinh ngạc.

Đảng Cộng hòa thật may mắn khi có được ông ấy, và tôi rất ngạc nhiên vì họ đã làm tốt đến thế. Tất cả đều nhờ pháp thuật của ông Trump. Ông Trump là một người kì diệu.

Thật khó tin, vì giới truyền thông công kích ông ấy hàng ngày, vậy mà ông ấy vẫn giành được những thắng lợi to lớn.”

14:37 07/11

Theo giới phân tích, việc phe Cộng hòa để mất Hạ viện là một cú giáng lớn đối với Tổng thống Donald Trump, bởi cuộc bầu cử giữa kỳ được coi là một cuộc trưng cầu dân ý đối với năng lực lãnh đạo của ông trong 2 năm qua.

Kết quả này có nghĩa là các đối thủ chính trị của ông sẽ có thể vô hiệu hóa các dự luật mà Tổng thống đề xuất.

14:34 07/11

Tổng thống Donald Trump chúc mừng đảng Dân chủ

Đêm ngày 6/11 (giờ Washington), Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho Lãnh đạo Thiểu số tại Hạ viện Nancy Pelosi để chúc mừng đảng Dân chủ của bà giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

14:30 07/11

Theo kết quả sơ bộ từ thăm dò sau bỏ phiếu của CNN, hơn 40% cử tri tham gia cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tổng thống Mỹ ủng hộ ông Donald Trump trong vai trò tổng thống nước này. Khoảng 30% nói rằng họ ủng hộ ông Trump, trong khi gần một nửa số cử tri nói họ kịch liệt phản đối tổng thống.

14:21 07/11

Mặc dù đã giành được các vị trí thống đốc tại bang Kansas và ít nhất ba bang khác, song đảng Dân chủ vẫn không thể vượt qua được phe Cộng hòa để giành các ghế thống đốc tại các bang chiến lược Florida và Ohio.

13:15 07/11

Phát biểu trước những người ủng hộ đảng Dân chủ, bà Nancy Pelosi, lãnh đạo đảng ở Hạ viện, chúc mừng các ứng viên "năng động, đa dạng và phi thường đã góp phần lấy lại Hạ viện". Ảnh: Reuters

13:14 07/11

Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi thắng lợi của đảng Cộng hòa trên trang cá nhân.

13:06 07/11

Theo hãng tin AP, tính đến 13h ngày 7/11 (giờ Việt Nam, tức 1h ngày 7/11, giờ Mỹ), đảng Dân chủ đã giành tới 200/435 ghế tại Hạ viện Mỹ, cách mốc quá bán 218 ghế không xa. Trong khi đó, đảng Cộng hòa mới chỉ giành 183 ghế.

12:16 07/11

Nếu đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát hạ viện, Tổng thống Donald Trump có thể sẽ phải đối diện với nguy cơ bị luận tội nếu có đủ bằng chứng cho thấy chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông thông đồng với Nga.

Tuy vậy, Quốc hội không thể phế truất Trump nếu 2/3 thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát không đồng tình.

12:09 07/11

Tính đến 12h ngày 7/11 (giờ Việt Nam, tức 8h ngày 7/11, giờ Mỹ), với 346/435 ghế Hạ nghị sĩ được xác định, đảng Dân chủ đã giành tới 178 ghế, trong khi đảng Cộng hòa mới chỉ giành 168 ghế.

Theo lý thuyết, mỗi đảng cần nằm trong tay ít nhất 218 ghế để giành quyền kiểm soát Hạ viện.

11:42 07/11

Truyền thông Mỹ dự đoán, sự kiểm soát Quốc hội Mỹ sẽ bị chia rẽ trong năm 2019, khi đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong khi đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump lại duy trì ưu thế đa số tại Thượng viện trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.

11:28 07/11

Sự cố tại một số điểm bỏ phiếu

Bộ An ninh Nội địa Mỹ mô tả tình trạng sự cố chỉ xảy ra "rải rác" ở những địa phương sử dụng thiết bị bầu cử lỗi thời như bang Florida, Texas.

Tại nhiều điểm bầu cử, tình trạng cử tri phải xếp hàng dài chờ đợi trong nhiều giờ mới đến lượt bỏ phiếu. Theo thông báo, tình trạng thiết bị bầu cử hỏng hóc ghi nhận xảy ra tại 12 bang.

11:24 07/11

Theo Dự án Bầu cử Mỹ - nguồn cung cấp số liệu cho hệ thống bầu cử Mỹ, 38,8 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử 6/11, vượt qua con số 27,4 triệu người bỏ phiếu trước trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2014.

11:02 07/11

Theo RT, chiến thắng của chính trị gia đảng Cộng hòa Kevin Cramer trước Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Heidi Heitkamp ở Bắc Dakota đã đánh dấu chiến thắng của đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Như vậy, đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát Thượng viện trong suốt 2 năm còn lại của nhiệm kì Tổng thống.

10:54 07/11

Hai phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ

Bà Ilhan Omar (36 tuổi, đảng Dân chủ) vừa trở thành nghị sĩ người Mỹ gốc Somali đầu tiên giành được ghế tại Hạ viện Mỹ trong vai trò là đại diện bang Minnesota. Bà Omar vốn là một người tị nạn, đến Mỹ cách đây khoảng 20 năm.

Bà Ilhan Omar. Ảnh: Star Tribune

Cùng lúc đó, bà Rashida Tlaib (cũng thuộc đảng Dân chủ) – một viên chức có cha mẹ là người nhập cư từ Palestine cũng đã giành được một ghế tại Hạ viện.

Với chiến thắng này, bà Omar và bà Tlaib đã trở thành 2 phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ.

10:41 07/11

Theo RT, đảng Dân chủ được dự đoán sẽ kiểm soát Hạ viện Mỹ.

Fox News là mạng lưới tin tức lớn đầu tiên của Mỹ tuyên bố chiến thắng thuộc về đảng Dân chủ.

Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders lại tự tin nhận định: “Có thể đảng Dân chủ sẽ tạo nên một gợn sóng, nhưng tôi nghĩ rằng chắc chắn các bạn sẽ không thể lật ngược tình thế bằng làn sóng xanh.”

10:29 07/11

Mỹ có nữ nghị sĩ 29 tuổi

Ứng viên hạ nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez giành chiến thắng tại khu vực bầu cử số 14 bang New York. Ở tuổi 29, cô trở thành người phụ nữ trẻ nhất được bầu vào quốc hội Mỹ.

Nữ nghị sĩ 29 tuổi Alexandria Ocasio-Cortez. Ảnh: Getty Images

10:20 07/11

Tính đến 10h20 (giờ Việt Nam), đảng Dân chủ vẫn chiếm ưu thế ở cuộc đua Hạ viện.

10:19 07/11

Đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện

Hy vọng giành lại quyền kiểm soát Thượng viện của đảng Dân chủ đã nhanh chóng đóng lại sau khi các nghị sĩ Cộng hòa giành các ghế vốn do phe Dân chủ nắm giữ ở bang Indiana và dễ dàng vượt qua đảng Dân chủ ở bang Tennessee.

10:18 07/11

Tính đến 10h15 sáng 7/11 (giờ Việt Nam), đảng Dân chủ đã giành được 94 ghế và Cộng hòa giành được 69 ghế tại Hạ viện, trong khi đó, tại cuộc đua vào Thượng viện, đảng Dân chủ giành được 32 ghế và đảng Cộng hòa giành 43 ghế.

10:11 07/11

Bob Menendez, nhân vật dính bê bối liên quan tới cáo buộc tham nhũng của đảng Dân chủ đã tái đắc cử Thượng nghị sỹ Mỹ tại bang New Jersey. Ảnh: Getty Images

09:59 07/11

Doanh nhân thuộc đảng Cộng hòa Mike Braun đã chiến thắng cuộc bầu cử thượng viện Mỹ ở bang Indiana ngày 6/11, giành ghế từ nghị sĩ Dân chủ Joe Donnell. Ảnh: Reuters

09:47 07/11

Phát ngôn viên Sarah Huckabee Sanders cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đang theo dõi trực tiếp kết quả bầu cử từ Nhà Trắng cùng gia đình và bạn bè thân thiết.

Bà Sanders thông báo ông Trump đã tham gia khoảng 50 cuộc vận động bầu cử, và kêu gọi cử tri ủng hộ cho hàng chục ứng viên đảng Cộng hòa ở tất cả các cấp chính quyền. 30 cuộc trong số đó diễn ra trong vòng 2 tháng trở lại đây.

Theo The Hill, hôm 2/11, một phát ngôn viên của Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Trump và phu nhân đã bỏ phiếu từ xa cách đây vài tuần. Điều này đồng nghĩa với việc nhà lãnh đạo Mỹ sẽ không phải di chuyển đến địa điểm đăng kí bầu cử để trực tiếp bỏ phiếu.

Tương tự, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và phu nhân Karen cũng đã hoàn tất việc bỏ phiếu từ trước ngày 6/11.

09:29 07/11

Bà Ayanna Pressley – người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên công tác tại hội đồng thành phố Boston đã một lần nữa làm nên lịch sử khi trở thành đại diện nữ da màu đầu tiên của bang Massachusetts được bầu vào Hạ viện Mỹ.

Trước đó, đại diện Mỹ gốc Phi đầu tiên của bang Massachussetts tại Quốc hội Mỹ là chính trị gia Edward Brooke (đảng Cộng hòa, là Thượng nghị sĩ từ năm 1967 đến 1979).

“Với chiến thắng lịch sử này, bà Pressley không chỉ trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được bầu làm đại diện cho bang Massachussetts tại Hạ viện Mỹ, mà còn đảm bảo rằng đảng Dân chủ từ nay sẽ có thêm tiếng nói của một phụ nữ trẻ tiến bộ”, nhóm Dân chủ Mỹ nhận định trên The Guardian.

Bà Ayanna Pressley trả lời báo giới. Ảnh: AFP

09:14 07/11

Cuộc bầu cử giữa kỳ, đúng theo tên gọi, diễn ra vào thời điểm sau 2 năm đầu nhiệm kỳ của tổng thống.

Năm 2018, tại Thượng viện Mỹ sẽ có 35 ghế trong tổng số 100 ghế sẽ được bầu lại.

Cụ thể, đảng Cộng hòa hiện có 51 ghế tại Thượng viện thì 9 ghế sẽ phải bầu lại. Đảng Dân chủ có 47 ghế thì có tới 26 ghế phải bầu lại. Hai ghế còn lại của Thượng viện thuộc về 2 nghị sĩ không đảng phái.

Tại Hạ viện, toàn bộ các nghị sĩ sẽ được bầu lại, với con số lên tới 435 người.

Sự khác biệt giữa số ghế bầu ở Thượng viện và Hạ viện xuất phát từ việc nhiệm kỳ của hạ nghị sĩ chỉ là 2 năm, còn thượng nghị sĩ là 6 năm.

09:13 07/11

Bao giờ công bố kết quả?

Hầu hết các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa trong khoảng từ 19h đến 23h ngày 6/11 giờ miền Đông nước Mỹ (tức 7h đến 11h ngày 7/11 theo giờ Việt Nam).

Điểm bỏ phiếu tại Alaska và Hawaii có thể sẽ đóng cửa muộn hơn, lúc 0h ngày 7/11 (giờ ET, tức 12h ngày 7/11, theo giờ Việt Nam).

Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố khá sớm. Dự kiến sớm nhất vào đầu giờ sáng ngày 7/11 (giờ ET, tức đầu giờ chiều ngày 7/11, giờ Việt Nam).

09:13 07/11

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ sử dụng phiếu bầu phổ thông, thay vì lá phiếu của đại cử tri đoàn như cuộc bầu cử tổng thống.

Trong khi các cuộc bầu cử giữa nhiệm kì thường thu hút số cử tri đi bầu thấp hơn so với cuộc bầu cử Tổng thống, thì một nghiên cứu mới đây đã cho thấy số cử tri đi bầu sớm năm nay có dấu hiệu gia tăng đáng kể.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, một nửa số cử tri đăng kí đi bầu tỏ ra hào hứng hơn đối với cuộc bầu cử năm 2018 so với các năm trước đó. Và số cử tri đi bầu sớm trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại 31 tiểu bang đã có dấu hiệu gia tăng.

09:10 07/11

Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy nhiều khả năng phe Dân chủ sẽ giành thêm 23 ghế cần thiết để chiếm đa số tại Hạ viện, mở ra khả năng ngăn cản các chính sách, chương trình nghị sự của ông Trump, thậm chí là tiến hành điều tra một số vụ việc liên quan đến chính phủ.

Trong khi đó, phe Cộng hòa được dự đoán sẽ giữ được thế đa số ở Thượng viện với chỉ hai ghế nhiều hơn đảng Dân chủ. Nếu việc này diễn ra, phe Cộng hòa sẽ giữ quyền phê chuẩn nhân sự của tòa tối cao.

09:03 07/11

Trong khi nước Mỹ đang chờ đợi kết quả bỏ phiếu quyết định hình hài quốc hội lưỡng viện, nhiều nguồn tin trong và ngoài chính quyền của Tổng thống Trump nói với CNN rằng một kế hoạch thay đổi nhân sự trong chính phủ đã được âm thầm chuẩn bị.

09:03 07/11

Tùng Dương - Minh Hạnh
Theo Reuters, AP, CNN

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/dang-dan-chu-kiem-soat-ha-vien-dang-cong-hoa-giu-thuong-vien-1342963.tpo