Đảng Dân chủ giành chiến thắng, tiếp tục kiểm soát Thượng viện Mỹ

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Catherine Cortez Masto đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở bang Nevada, qua đó giúp đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện Mỹ trong 2 năm tới.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Catherine Cortez Masto

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Catherine Cortez Masto

Cụ thể, Thượng nghị sĩ Cortez Masto đã đánh bại ứng cử viên của đảng Cộng hòa Adam Laxalt, cựu Tổng chưởng lý bang Nevada, người được cựu Tổng thống Donald Trump ủng hộ.

Chiến thắng của Thượng nghị sĩ Cortez Masto ở bang Nevada diễn ra một ngày sau khi Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Kelly cũng giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện ở bang Arizona vào cuối ngày 11-11.

Như vậy, đảng Dân chủ hiện giành được 50 ghế Thượng viện. Kết quả này đủ để củng cố quyền kiểm soát của đảng Dân chủ đối với Thượng viện Mỹ trong 2 năm 2023 và 2024, vì Phó Tổng thống Kamala Harris đóng vai trò Chủ tịch Thượng viện và có thể bỏ lá phiếu quyết định trong trường hợp tỷ lệ phiếu giữa hai bên là 50-50.

Nếu Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Raphael Warnock tiếp tục giành chiến thắng trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Herschel Walker trong cuộc đua vào Thượng viện ở bang Georgia, thì đảng Dân chủ sẽ nới rộng khoảng cách với đảng Cộng hòa lên 51-49. Điều này sẽ giúp đảng Dân chủ thêm lợi thế trong việc thông qua một số dự luật gây tranh cãi.

Theo Reuters

Tuấn Anh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dang-dan-chu-gianh-chien-thang-tiep-tuc-kiem-soat-thuong-vien-my-post522769.antd