Đảng Dân chủ đau đầu tìm ứng viên Chủ tịch Hạ viện sau bầu cử

Dù dành chiến thắng áp đảo trước phe Cộng hòa để kiểm soát Hạ viên sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 6/11, thế nhưng Đảng Dân chủ đang đau đầu tìm ứng viên cho cái ghế Chủ tịch Hạ viện.

Ngày 6/11, Đảng Dân chủ đã giành thắng lợi tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Với chiến thắng này của phe Dân chủ, nhiều khả năng bà Nancy Pelosi sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện khóa mới (khóa 116). Ảnh: WSJ.

Tối cùng ngày, Tổng thống Trump đã gọi điện cho bà Pelosi và hoan nghênh lời kêu gọi của nữ nghị sĩ về việc hợp tác giữa hai đảng (Dân chủ và Cộng hòa) trong bài diễn văn chiến thắng của mình. Ảnh: BG.

“Công bằng mà nói, bà Nancy Pelosi xứng đáng được phe Dân chủ bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Bà ấy xứng đáng nhận được lòng tôn kính lớn lao này”, ông Trump viết trên trang Twitter. Ảnh: Observer.com.

Ngày 7/11, bà Nancy Pelosi, lãnh đạo phe thiểu số trong Quốc hội khóa 115 của Mỹ, đã gửi một bức thư tới các Hạ nghị sĩ đương nhiệm và vừa đắc cử của Đảng Dân chủ để đề nghị họ ủng hộ nỗ lực của bà trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ khóa 116. Ảnh: VF.

Trong bức thư, bà Pelosi nhấn mạnh về mục tiêu hai năm sắp tới của bà là khôi phục vai trò cần có của Hạ viện Mỹ, bao gồm đại diện cho tiếng nói mạnh mẽ và độc lập của người dân Mỹ, tối đa hóa khả năng và sự sáng tạo của toàn bộ các nghị sĩ. Ảnh: JT.

Bà Pelosi cũng nhấn mạnh những ưu tiên trong chương trình nghị sự của Đảng Dân chủ sẽ bao gồm cải thiện hệ thống chăm sóc y tế, tăng lương cho người lao động Mỹ,...Ảnh: CNN.

Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra trước đó cùng ngày, nữ nghị sĩ Pelosi bày tỏ tin tưởng bà sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện kế tiếp, là người tốt nhất để đoàn kết và đàm phán. Ảnh: BI.

Bà Nancy Pelosi sinh ngày 26/3/1940 tại Baltimor, bang Maryland, Mỹ. Bà từng theo học Trường Đại học Trinity Washington và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân Khoa học Chính trị. Ảnh: Independent.

Bà Pelosi từng giữ chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong nhiệm kỳ từ ngày 3/1/2007 đến ngày 3/1/2011 sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện trong tổng tuyển cử năm 2006. Bà là phụ nữ đầu tiên, người California đầu tiên, và người Mỹ gốc Italy đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ được bầu vào chức vụ này. Ảnh: Observer.

Trước khi trở thành Chủ tịch Hạ viện, bà Polesi đã là lãnh đạo phe thiểu số của các Hạ viện khóa 107–109. Sau khi Đảng Dân chủ mất quyền kiểm soát tại Hạ viện trong cuộc bầu cử năm 2010, bà trở thành lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ trong suốt 8 năm qua. Ảnh: DB.

Mời độc giả xem thêm video về cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ (Nguồn: CBC News)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dang-dan-chu-dau-dau-tim-ung-vien-chu-tich-ha-vien-sau-bau-cu-1141585.html