Đảng cực hữu Pháp muốn giành lại quyền lãnh đạo từ Liên minh châu Âu

Một đảng cực hữu của Pháp đã phát động chiến dịch tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu và cam kết sẽ giành lại quyền lãnh đạo từ Liên minh châu Âu (EU).

Bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng Liên minh Dân tộc của Pháp

Bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng Liên minh Dân tộc của Pháp

Bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng Liên minh Dân tộc vừa công bố danh sách 12 ứng cử viên ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổ chức vào tháng 5 năm nay.

Trong bài diễn văn, bà Le Pen hứa hẹn rằng đảng của bà sẽ nhắm tới việc giành lại quyền lãnh đạo về cả mặt hành pháp và ngân sách từ tay của EU.

Bà nói vì người dân Pháp và 500 triệu người dân châu Âu, đảng của bà sẽ cố gắng giành lại sự độc lập trong việc ra quyết định. Dự kiến bà Le Pen cũng sẽ có lập trường đối lập với Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron, người đang tìm cách tăng cường vai trò của EU.

Theo bà, các cử tri đều hiểu rõ rằng tâm điểm của cuộc bầu cử lần này là để “đánh bại” Tổng thống Macron.

Cuộc trưng cầu dân ý tổ chức hồi tháng trước cho thấy 24% người trả lời ủng hộ đảng của bà Le Pen trong khi chỉ có 18% ủng hộ đảng Nền cộng hòa Tiến bước của ông Macron.

Mai Phương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/dang-cuc-huu-phap-muon-gianh-lai-quyen-lanh-dao-tu-lien-minh-chau-au/796541.antd