Đảng của Tổng thống Ukraine tuyển nhà lập pháp 'đạo đức tốt'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vào ngày 27/5 đã mời người dân trở thành ứng viên tham gia cuộc bầu cử sớm trong tháng 7 tới cho đảng Người phụng sự Nhân dân của ông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ảnh: Reuters

Các ứng viên không cần kinh nghiệm chính trị và có thể nộp đơn ứng tuyển qua một trang mạng.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết các lãnh đạo trong đảng Người phụng sự Nhân dân sau đó có khả năng sẽ sử dụng máy phát hiện nói dối để kiểm tra lòng trung thực của ứng viên.

Lãnh đạo đảng Người phụng sự Nhân dân đăng trên mạng xã hội: “Trên hết, ứng viên phải có đạo đức, nguyên tắc và quyết tâm để hiểu, thực hiện các nhiệm vụ mà xã hội Ukraine đặt ra cho họ”.

Đảng của Tổng thống Zelenskiy không có bất cứ nghị sĩ nào trong quốc hội Ukraine. Chiến thắng cuộc bầu cử sớm sẽ tạo điều kiện để ông quyết định thành phần của chính phủ mới và áp dụng những cải cách làm hài lòng cử tri ủng hộ ông.

Các cuộc khảo sát ý kiến gần đây cho kết quả đảng Người phụng sự Nhân dân sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 7 nhưng khó giành đại đa số.

Ông Zelenskiy giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 4 với cam kết trong vận động tranh cử sẽ đẩy lui tham nhũng và áp dụng cách làm chính trị mới.

Trong cuộc họp báo ngày 27/5, đảng Người phụng sự Nhân dân từ chối tiết lộ khả năng liên minh với đảng khác trong trường hợp rơi vào “quốc hội treo”. Họ đồng thời không nêu tên ứng viên cho chức vụ Thủ tướng.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dang-cua-tong-thong-ukraine-tuyen-nha-lap-phap-dao-duc-tot-20190528075202006.htm