Đảng của Hun Sen giành tất cả ghế trong quốc hội Campuchia

Ủy ban bầu cử thông báo đảng cầm quyền Campuchia giành được tất cả 125 ghế trong quốc hội.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại một cuộc họp ở Phnom Penh hồi tháng một. Ảnh: Reuters.

4,8 triệu người đã bầu cho đảng Nhân dân Campuchia (CPP), tức khoảng 70% tổng số phiếu. Họ thắng tất cả 125 ghế quốc hội, phát ngôn viên Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia Dim Sovannarom nói với AFP.

Cuộc bầu cử ngày 29/7 là cuộc đua giữa CPP của Thủ tướng Hun Sen cùng 19 đảng khác. CPP đã chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử kể từ năm 1998.

Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, đảng của ông Hun Sen đã được dự đoán dễ dàng chiến thắng vì đối thủ chính trong kỳ bầu cử trước là đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), bên từng giành được 44% phiếu bầu vào năm 2013, đã bị Tòa án Tối cao Campuchia giải tán vào năm ngoái. Nhiều nhà lập pháp của đảng này bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm.

Ông Hun Sen tuần trước bác bỏ cáo buộc "gian lận phiếu bầu và thổi phồng số liệu" của phe đối lập. Ông tuyên bố sẵn sàng đặt cược tính mạng để đảm bảo kết quả bỏ phiếu là chính xác.

Phương Vũ

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dang-cua-hun-sen-gianh-tat-ca-ghe-trong-quoc-hoi-campuchia-post224844.html