Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhóm Nghị sỹ Liên đảng trong Quốc hội Anh đối thoại trực tuyến

Chiều ngày 1/10, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương đã diễn ra cuộc Đối thoại trực tuyến lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhóm các Nghị sĩ Liên đảng trong Quốc hội Anh (APPG) với Chủ đề 'Hợp tác phát triển kinh tế xanh hậu Covid-19'.

Đối thoại trực tuyến lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhóm các Nghị sĩ Liên đảng trong Quốc hội Anh. (Nguồn: TTXVN)

Đối thoại trực tuyến lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhóm các Nghị sĩ Liên đảng trong Quốc hội Anh. (Nguồn: TTXVN)

Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng Đoàn, với Nhóm các nghị sỹ liên đảng trong Quốc hội Anh (APPG) do Nghị sỹ Wayne David, Chủ tịch APPG dẫn đầu.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh đang phát triển tích cực, ngày càng đi vào hợp tác thực chất, toàn diện trên các lĩnh vực; tin cậy chính trị được tăng cường thông qua các cơ chế trao đổi, hợp tác và các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước.

Việt Nam coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Anh, đảm bảo tính liên tục, tránh bất kỳ sự gián đoạn nào trong quan hệ hợp tác song phương sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU).

Chủ tịch Nhóm các Nghị sĩ Liên đảng trong Quốc hội Anh Wayne David đánh giá cao những tiến triển thực chất trong quan hệ song phương Việt Nam-Anh, cam kết mạnh mẽ đối với việc tăng cường thực chất quan hệ hai nước, khẳng định Anh coi trọng Việt Nam trong chiến lược thúc đẩy quan hệ với ASEAN, nhất là việc tham gia các cơ chế như EAS, ADMM+...

Chủ tịch APPG Wayne David mong muốn Việt Nam tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế, thương mại, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Anh thực hiện các dự án hợp tác và đầu tư, bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng phát triển của hợp tác kinh tế-thương mại và năng lượng xanh giữa hai nước.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân phát biểu tại đối thoại trực tuyến. (Nguôn: TTXVN)

Các đại biểu tham dự Đối thoại đã có nhiều tham luận trao đổi về tình hình và triển vọng hợp tác kinh tế-thương mại nói chung và năng lượng xanh nói riêng, thảo luận các cơ hội, thách thức và biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực này trong thời gian tới.

Hai nước có nhiều cơ hội để phối hợp, thúc đẩy hợp tác trong các khuôn khổ đa phương, nhất là khi Việt Nam là Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực HĐBA Liên hợp quốc, và Anh là Ủy viên Thường trực HĐBA Liên hợp quốc.

Hai bên đánh giá cao kết quả Đối thoại trực tuyến, cho rằng đây là một hình thức sáng tạo để tăng cường quan hệ kênh đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng ở Anh, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dang-cong-san-viet-nam-va-nhom-nghi-sy-lien-dang-trong-quoc-hoi-anh-doi-thoai-truc-tuyen-125111.html