Đảng Cộng sản Việt Nam - Sản phẩm của lịch sử, trọng trách trước lịch sử

Ngày 26-6, tại TP Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo cấp quốc gia: 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Sản phẩm của lịch sử, trọng trách trước lịch sử'. Hội thảo đã nhận được hơn 90 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên và cá nhân trong cả nước.

Hội thảo khoa học Quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sản phẩm của lịch sử, trọng trách trước lịch sử”. Ảnh: báo CAND.

Hội thảo khoa học Quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sản phẩm của lịch sử, trọng trách trước lịch sử”. Ảnh: báo CAND.

Ngày 26-6, tại TP Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo cấp quốc gia: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sản phẩm của lịch sử, trọng trách trước lịch sử”. Hội thảo đã nhận được hơn 90 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên và cá nhân trong cả nước.

Hội thảo tập trung vào bốn chủ đề khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò, sự nghiệp lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm: Bối cảnh lịch sử và yêu cầu nhiệm vụ của dân tộc trong hoàn cảnh mới đầu thế kỷ 20; quá trình chuẩn bị và sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam - sản phẩm của lịch sử dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20; Đảng Cộng sản Việt Nam với trọng trách trước lịch sử dân tộc Việt Nam trong 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ từ năm 1930 đến năm 2020; Đảng Cộng sản Việt Nam với trọng trách trước dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa, vừa phát triển kinh tế, vừa chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Các ý kiến tại hội thảo khẳng định: Trong 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã bảo vệ vững chắc và phát huy sáng tạo các thành quả cách mạng. Nhờ có đường lối đúng đắn thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng, nền kinh tế nước ta giữ được tốc độ tăng trưởng, xã hội ổn định. Trong giai đoạn hiện nay, cần nâng cao nhận thức về Đảng của thế hệ trẻ, trong đó có sinh viên các trường đại học, cao đẳng; tạo điều kiện để những sinh viên giỏi, có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng để các thanh niên ưu tú này có cơ hội cống hiến, phấn đấu, phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Đảng và Nhà nước cần luôn quan tâm, đặt niềm tin sâu sắc, kỳ vọng to lớn, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò thế hệ trẻ.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dang-va-cuoc-song/item/45002502-dang-cong-san-viet-nam-san-pham-cua-lich-su-trong-trach-truoc-lich-su.html