Đảng Cộng sản LB Nga giành 13 ghế trong cơ quan lập pháp Moskva

Các ứng viên của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) giành được 13 ghế, Đảng Nước Nga Công bằng giành được 3 ghế, và đảng 'Yabloko' (Quả táo) giành được 4 ghế.

Một phiên họp tại Duma Quốc gia Nga. (Nguồn: Reuters)

Một phiên họp tại Duma Quốc gia Nga. (Nguồn: Reuters)

Ủy ban bầu cử thành phố Moskva đã công bố kết quả sau khi kiểm hơn 99% số phiếu bầu cuộc bầu cử vào Duma Moskva (cơ quan lập pháp thủ đô).

Theo kết quả kiểm phiếu, trong số 45 ghế bầu vào Duma Moskva, 26 ghế thuộc về các ứng viên tự ứng cử, đạt tỷ lệ trung bình hơn 21%.

Các ứng viên của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) giành được 13 ghế, Đảng Nước Nga Công bằng giành được 3 ghế, và đảng "Yabloko" (Quả táo) giành được 4 ghế.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở thủ đô Moskva đạt hơn 21%, cao hơn so với cuộc bầu cử năm 2014.

Chín đương kim đại biểu của Đảng Nước Nga Thống nhất tái cử vào cơ quan lập pháp thành phố Moskva, sau khi tham gia bầu cử với tư cách là ứng cử viên độc lập.

Cuộc bầu cử vào Duma Moskva được xem là thước đo đánh giá uy tín của Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, do cơ quan lập pháp này có quyền quyết định với ngân sách khổng lồ của thủ đô Moskva./.

Duy Trinh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dang-cong-san-lb-nga-gianh-13-ghe-trong-co-quan-lap-phap-moskva/594352.vnp