Đảng Cộng hòa đề cử lại ông Paul Ryan làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Ông Paul Ryan, Hạ nghị sỹ đại diện cho bang Wisconsin, là ứng cử viên duy nhất được đề cử trong phiên họp kín của toàn thể các hạ nghị sỹ thuộc Đảng Cộng hòa tại Đồi Capital.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan. (Nguồn: Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 15/11, các nghị sỹ Đảng Cộng hòa đã nhất trí đề cử ông Paul Ryan tiếp tục làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong 2 năm tới.

Ông Paul Ryan, Hạ nghị sỹ đại diện cho bang Wisconsin, là ứng cử viên duy nhất được đề cử trong phiên họp kín của toàn thể các hạ nghị sỹ thuộc Đảng Cộng hòa tại Đồi Capital.

Cũng tại phiên họp này, Hạ nghị sỹ Kevin McCarthy, 51 tuổi, đại diện cho bang California, được bầu lại làm thủ lĩnh phe đa số tại Hạ viện.

Ông Ryan, từng có thời gian dài bất đồng với tỷ phú Donald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử, đã cam kết hợp tác chặt chẽ với Tổng thống đắc cử để thúc đẩy chương trình nghị sự của ông Trump.

Dự kiến ông Ryan sẽ trải qua cuộc bỏ phiếu với sự tham gia của tất cả các hạ nghị sỹ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa khi Hạ viện Mỹ triệu tập vào ngày 3/1/2017.

Ông Ryan phải giành ít nhất 218 phiếu ủng hộ nhằm đạt đa số phiếu cần thiết để tiếp tục tại vị.

Giới quan sát cho rằng việc này là khá dễ dàng vì Đảng Cộng hòa hiện nắm 241 ghế tại Hạ viện Mỹ gồm 435 ghế.

Trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8/11 vừa qua, Đảng Cộng hòa đã duy trì được thế đa số tại cả lưỡng viện của Quốc hội Mỹ./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dang-cong-hoa-de-cu-lai-ong-paul-ryal-lam-chu-tich-ha-vien-my/416199.vnp