Đảng Cộng hòa chính thức đề cử ông Donald Trump ra tranh cử Tổng thống

Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ 21 đối tượng có lệnh truy nã của Công an Trung Quốc; Quảng Ngãi: 3 học sinh bị đuối nước thương tâm khi chơi ở cồn cát; Lâm tặc lao xe chở gỗ lậu vào lực lượng chức năng để bỏ trốn; Đảng Cộng hòa chính thức đề cử ông Donald Trump ra tranh cử Tổng thống Mỹ; Đại diện Trung Quốc trúng cử ghế thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển; Indonesia hoãn kế hoạch mở cửa 'thiên đường' Bali đón khách quốc tế…

Bắt giữ 21 đối tượng có lệnh truy nã của Công an Trung Quốc

Tối 24-8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã phát hiện và bắt giữ 21 đối tượng có lệnh truy nã của Công an Trung Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng Công an bắt giữ 21 đối tượng truy nã người Trung Quốc. (Nguồn: TTXVN)

Lực lượng Công an bắt giữ 21 đối tượng truy nã người Trung Quốc. (Nguồn: TTXVN)

Theo điều tra của cơ quan Công an, trước đó nhiều ngày, 21 đối tượng người Trung Quốc (gồm 17 nam và 4 nữ) nhập cảnh và cư trú trái phép vào thành phố Lào Cai của Việt Nam. Những đối tượng này ở tại một dãy nhà bỏ hoang của Công ty Longrich tại Khu thương mại Kim Thành, và có biểu hiện liên quan đến tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 300 thiết bị điện tử bao gồm máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại di động, pin, chip, sim thẻ các loại... Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Quảng Ngãi: 3 học sinh bị đuối nước thương tâm khi chơi ở cồn cát

Khoảng 17h ngày 24-8, tại khu vực cầu Cổ Lũy (hay còn gọi là cầu Cửa Đại) thuộc xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Khê Trần Quang Minh cho biết, vào khoảng thời gian trên, nhóm 6 học sinh rủ nhau ra các cồn cát đoạn tiếp giáp sông Trà Khúc với biển Mỹ Khê để vui chơi. Trong số đó, 3 em rủ nhau xuống các ô nước giữa các đụn cát để tắm, không may xảy ra đuối nước.

Lâm tặc lao xe chở gỗ lậu vào lực lượng chức năng để bỏ trốn

Ngày 24-8, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đang phối hợp với lực lượng chức năng huyện điều tra, làm rõ vụ một nhóm người dùng xe vận tải chở gỗ lậu đâm vào xe ôtô của Hạt Kiểm lâm huyện để bỏ chạy.

Một xe chở gỗ lậu (Nguồn: TTXVN)

Khẩn trương truy bắt các đối tượng, lực lượng chức năng bắt giữ được Trần Vũ Long (phụ xe), còn tài xế và một đối tượng khác chạy thoát. Tại hiện trường, phần đầu ôtô của Hạt Kiểm lâm bị hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng huyện Lạc Dương đã tạm giữ đối tượng Trần Vũ Long và xe chở gỗ lậu.

Đảng Cộng hòa chính thức đề cử ông Donald Trump ra tranh cử Tổng thống Mỹ

Đêm 24-8 (theo giờ Hà Nội), với sự ủng hộ của đa số đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tổ chức tại thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, đảng Cộng hòa đã chính thức đề cử Tổng thống Donald Trump làm ứng cử viên tổng thống Mỹ tham gia tranh cử vào Nhà Trắng năm 2020 với đối thủ quan trọng nhất là ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cũng tại hội nghị, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã chính thức được đề cử làm ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa tham gia tranh cử vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 3-11 tới.

Đại diện Trung Quốc trúng cử ghế thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển

Ngày 24-8, 166 quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 đã cùng lúc có mặt tại phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc để tham dự Hội nghị lần thứ 30 của Công ước (SPLOS) và bỏ phiếu kín bầu 7 thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2020-2029.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy các ứng cử viên của Cameroon, Trung Quốc, Chile, Malta, Italy và Ukraine trúng cử ngay vòng đầu tiên, trong đó ứng cử viên của Malta đạt số phiếu cao nhất, 160/166 phiếu.

Indonesia hoãn kế hoạch mở cửa “thiên đường” Bali đón khách quốc tế

Trước việc dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và tại Indonesia vẫn diễn biến phức tạp, Chính phủ Indonesia đã quyết định hoãn thời gian mở cửa đón du khách quốc tế trở lại đến thiên đường du lịch Bali cho đến cuối năm nay, thay vì từ ngày 11-9 như được lên kế hoạch trước đó.

Thống đốc Bali Wayan Koster cho biết chính phủ vẫn tiếp tục cấm người dân đi du lịch nước ngoài ít nhất cho đến cuối năm nay. Do đó, Bali cũng không thể mở cửa cho du khách quốc tế cho đến cuối năm nay do tình hình trong nước, trong đó có cả Bali vẫn chưa an toàn.

Mai Phương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tin-nhanh-sang-25-8-2020-dang-cong-hoa-chinh-thuc-de-cu-ong-donald-trump-ra-tranh-cu-tong-thong-post442345.antd