Đang chụp ảnh tự sướng bên đập nước, hai cô gái bị cuốn trôi

2 cô gái này liều mình đi ra giữa đập nước để chụp cảnh đẹp, bất cẩn bị nước cuốn đi.

Ngày 11/5 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đưa tin, tại phố cổ Càn Châu, Tương Tây, tỉnh Hồ Nam có 2 cô gái đến một con đập trên sông Wanrong để chụp ảnh selfie. Vì muốn có những góc ảnh độc đáo và đẹp nhất, 2 cô gái bất chấp nguy hiểm đi ra giữa đập nước để chụp ảnh.

Sau đó, trong một phút bất cẩn vì quá mải mê chụp ảnh, cô gái áo trắng bị trượt chân, mặc dù được bạn mình nắm tay kéo lại nhưng cuối cùng cả 2 vẫn bị cuốn theo dòng nước chảy xiết. Cảnh tượng này khiến người dân đứng gần đó hoảng sợ.

Quá đam mê selfie, 2 cô gái bị nước cuốn trôi.

May mắn thay, cô gái áo đen được tìm thấy và cứu ngay sau khi rơi xuống nước, còn cô gái áo trắng hiện vẫn mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, đội cứu hộ địa phương đã tiến hành tìm kiếm khẩn cấp, sử dụng sóng siêu âm và các thiết bị thăm dò để tìm người. Khoảng 1 tiếng sau đó, người ta phát hiện ngón tay của cô gái áo trắng nổi lên, rất nhanh đội cứu hộ tới cứu cô đang bị mắc kẹt dưới nước.

Người dân gần đó cho rằng, cô gái áo trắng lọt vào khoảng nhỏ phía dưới cây cầu gần đó và bị mắc kẹt lại, nếu thực sự bị nước cuốn đi, khả năng cao sẽ bị chết đuối. Hai cô gái đã rất hoảng sợ sau đó và họ nói rằng, đấy là bài học kính hoàng nhất trong cuộc đời của mình.

Theo Phan Hằng/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/dang-chup-anh-tu-suong-ben-dap-nuoc-hai-co-gai-bi-cuon-troi-1536443.html