Đang chơi đùa, một cháu nhỏ bị trụ cổng đổ đè tử vong

Trong quá trình chơi đùa, 2 cháu nhỏ đã đu lên cánh cổng khiến trụ cổng bất ngờ đổ sập. Vụ việc khiến 1 em nhỏ tử vong và 1 em khác bị thương nhẹ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 25/8, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc 1 cháu nhỏ tử vong do bị trụ cổng đè vào người. Nạn nhân là cháu P.K.D. (8 tuổi). Theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào sáng ngày 25/8 tại thôn Văn Thai (xã Cẩm Văn).

Vào thời gian trên, do gia đình có việc bận nên cháu D. được bố gửi sang gia đình ông P.V.Â. (cùng thôn) để nhờ trông hộ. Tại đây, cháu D. và cháu nội ông Â. Là cháu P.N.M. (8 tuổi) có chơi đùa với nhau. Khi 2 cháu đu trèo lên cánh cổng thì trụ cổng bất ngờ đổ sập đè trúng người cháu D.

Vụ việc khiến cháu D. tử vong sau đó còn cháu M. bị thương tích nhẹ được người dân đưa đến bệnh viện điều trị. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt ghi nhận vụ việc.

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dang-choi-dua-mot-chau-nho-bi-tru-cong-do-de-tu-vong-73270-3.html