Đang chơi cùng bà, bé trai hơn 1 tuổi bị cây chổi lau nhà từ tầng 17 chung cư rơi vỡ đầu

Một cư dân sơ ý làm rơi chổi lau nhà từ tầng 17 xuống đất, trúng đầu bé trai 16 tháng tuổi đang chơi đùa cùng bà dưới sân chung cư ở Hà Nội.

Sự việc xảy ra vào sáng 28/8, tại khu chung cư 87 Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội), khiến một bé trai bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Vào thời điểm trên, cháu bé 16 tháng tuổi đang vui chơi với bà ngoại ở dưới sân tòa nhà HH1 chung cư 87 Lĩnh Nam thì bị một chiếc chổi lau nhà rơi trúng đầu. Người bà sợ hãi hô hoán mọi người đến hỗ trợ.

 Chiếc chổi lau nhà rơi trúng đầu cháu bé đang chơi ở dưới sân chung cư.

Chiếc chổi lau nhà rơi trúng đầu cháu bé đang chơi ở dưới sân chung cư.

Sau khi được người dân sơ cứu, bé trai được đưa đi bệnh viện điều trị vết thương.

Cháu bé bị chảy máu nhiều, sợ hãi khóc thét. Sau khi băng bó vết thương, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Chiếc chổi lau nhà được xác định rơi từ tầng 17 của tòa nhà HH1 xuống đất.

Ngay khi đó, Ban quản lý tòa nhà cũng có mặt tại hiện trường và cử bảo vệ lên làm việc với chủ hộ tầng 17.

"Chủ căn hộ cho hay do họ sơ ý nên chiếc chổi lau nhà từ ban công rơi xuống đất, không phải do cố ý hay trẻ nhỏ ném xuống", một nhân viên bảo vệ cho hay.

Đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, đơn vị tiếp nhận điều trị cho bé trai 16 tháng tuổi bị chổi lau nhà rơi trúng đầu vào sáng nay. Trong quá trình điều trị, gia đình nạn nhân xin về nhà chăm sóc và theo dõi thêm.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dang-choi-cung-ba-be-trai-hon-1-tuoi-bi-cay-choi-lau-nha-tu-tang-17-chung-cu-roi-vo-dau-d495050.html