Đang chờ thi hành án, vẫn tiếp tục đi trộm

Trong thời gian chờ thi hành án về tội trộm cắp tài sản, Hùng vẫn tiếp tục 'hành nghề'.

Ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1990, trú phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trưa 6/4, Hùng chạy xe máy vào chợ Tam Anh Nam (xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành). Thấy trước cửa hàng điện máy có một bao hàng đựng quần áo, Hùng nhờ người đi đường khiêng giúp bỏ lên xe máy chở về.

Đến TP. Tam Kỳ, Hùng mang bán cho một người phụ nữ không rõ lai lịch 55 cái áo lấy 3 triệu đồng; 45 chiếc áo còn lại, Hùng bán cho một cửa hàng quần áo với số tiền 2,8 triệu đồng.

Đối tượng Hùng tại phiên phúc thẩm

Đến tối 12/4, Hùng trộm một chiếc xe đạp điện ở thị trấn Núi Thành rồi mang bán lấy 1,5 triệu đồng. Hai ngày sau, Hùng tiếp tục trộm 15 thùng sơn của một cửa hàng ở thị trấn Núi Thành và bán lấy 800 ngàn đồng.

Ngày 29/8, tại phiên sơ thẩm,TAND huyện Núi Thành tuyên phạt bị cáo Hùng 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Đến tháng 11/2018, tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Hùng.

Điều đáng nói, trong thời gian đang chờ thi hành án, ngày 23/11, Hùng tiếp tục trộm 2 chiếc cần câu trị giá 20 triệu đồng của ông Ngô Đức V. (trú thị trấn Núi Thành) và bị bắt sau đó.

Sơn Tùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/dang-cho-thi-hanh-an-van-tiep-tuc-di-trom-281038.html