Đảng chính trị Đức kêu gọi tiếp tục hoàn thiện Nord Stream-2

Trước thềm bầu cử Thủ tướng Đức, Đảng cánh hữu Thay thế cho nước Đức (AfD) mong muốn đường ống được hoàn thiện thay vì ý tưởng của các đảng khác.

Hôm 10/5, đồng chủ tịch Tino Chrupalla của đảng cánh hữu Thay thế cho nước Đức (AfD) đã trả lời phỏng vấn Sputnik, nhấn mạnh về quan điểm của đảng này đối với dự án khí đốt Nga.

Đồng chủ tịch Tino Chrupalla của đảng cánh hữu Thay thế cho nước Đức (AfD)

Đồng chủ tịch Tino Chrupalla của đảng cánh hữu Thay thế cho nước Đức (AfD)

Theo đó, ông Chrupalla nói rằng, AfD mong muốn đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream-2 được hoàn thành để có thể củng cố an ninh năng lượng của Đức, và bởi dự án sẽ giúp đôi bên cùng có lợi.

"AfD tiếp tục hỗ trợ xây dựng Nord Stream 2, chủ yếu vì lợi ích an ninh năng lượng quốc gia", ông nói.

Ông Chrupalla cho rằng khí đốt tự nhiên của Nga rất quan trọng đối với Đức và đôi bên cùng có lợi cho cả hai nước. Ông nói rằng Đức nên có nhiều đối tác kinh doanh.

Bình luận được đưa ra trong bối cảnh các đảng phái chính trị ở Đức đang thúc đẩy các chương trình của riêng mình để vận động tranh cử vào mùa bầu cử mới vào tháng 9.

Đảng AfD vốn từ lâu đã ủng hộ dự án với Nga đồng thời thúc đẩy Berlin hàn gắn, hợp tác với Moscow thay vì áp đặt trừng phạt. Dự án đường ống dẫn khí từ Nga đến Đức đang trở thành mối quan tâm hàng đầu khi cuộc bầu cử ở Đức chuẩn bị diễn ra.

Đến thời điểm này, Đảng Xanh - vốn không ủng hộ Nord Stream-2, đang xếp thứ hai sau liên minh bảo thủ CDU/CSU của đương kim Thủ tướng Angela Merkel, với tỷ lệ ủng hộ khoảng 22%. Con số này tuy thấp nhưng cũng cao hơn tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ xã hội (SPD). Trong khi tỷ lệ ủng hộ AfD thì thấp hơn nhiều.

Một khả năng có thể khiến Nord Stream-2 buộc dừng là việc Đảng Xanh dành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Cho đến nay, các đảng đối lập đang có sự bất đồng ý kiến với chính phủ liên minh của Thủ tướng Angela Merkel. Đảng Xanh không đồng ý dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 về vấn đề môi trường. Đảng phái của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nobert Rottgen chia sẻ quan ngại của Mỹ về yếu tố địa chính trị của đường ống. Cả 2 đảng sẽ liên minh thành đối trọng của chính phủ bà Merkel.

Nhưng trong những tuyên bố của mình, nhà lãnh đạo Merkel đã nhấn mạnh, Đức xem dự án Nord Stream-2 là vấn đề sống còn và tuyên bố sẽ hoàn thành dự án bằng mọi giá và không có bất kỳ thỏa thuận nào ảnh hưởng đến Washington hay bất kỳ lệnh trừng phạt nào từ Mỹ và EU sẽ không khiến Đức lùi bước hợp tác với Nga vì sắp đến siêu bầu cử vào tháng 6.

Có thể thấy, nước Đức kiên trì với sự lựa chọn của mình. Việc Đức lựa chọn Nga với dự án Nord Stream-2 cho thấy có sự bất đồng quan điểm và chia rẽ nội bộ giữa các đồng minh. Mỗi quốc gia có quyền tự chủ và Đức biết họ cần làm gì để thoát khỏi khủng hoảng.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/dang-chinh-tri-duc-keu-goi-tiep-tuc-hoan-thien-nord-stream-2-3432001/