Đang chấp hành án, nam thanh niên vẫn mua bán trái phép ma túy

Ngày 22.4, TAND quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) mở phiên xét xử lưu động đối với Nguyễn Ngọc Minh Trí (19 tuổi, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về tội mua bán trái phép ma túy.

TAND quận Thanh Khê mở phiên xét xử lưu động với Nguyễn Ngọc Minh Trí vào sáng nay. Ảnh: CTV.

Theo đó, từ đầu tháng 9 đến 10.2017, Trí mua 250 viên thuốc lắc từ một người tên Chung (không rõ lai lịch) gửi xe hàng từ TP. HCM về Đà Nẵng, để bán lại cho các con nghiện.

Tối 6.10.2017, Công an TP. Đà Nẵng bắt quả tang Trí mang theo 200 viên thuốc lắc, giấu trong 2 túi quần và ngụy trang trong gói quần áo, khi đang đi giao hàng.

Trước đó, vào năm 2015 (mới 16 tuổi) nhưng Trí đã cùng đồng bọn mang mã tấu chém hội đồng một thiếu niên 15 tuổi thương tích 49% và bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

Đến tháng 3.2016, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã xử phúc thẩm cho bị cáo hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Trong thời gian chấp hành án, Trí tiếp tục bị Công an phường Thanh Khê Đông xử phạt hành chính vì sử dụng trái phép ma túy.

Tại phiên tòa sáng nay 22.4, HĐXX đã tuyên Trí 10 năm 6 tháng tù, nhưng do Trí phạm tội trong thời gian chấp hành án treo nên 2 năm 6 tháng tù treo chuyển thành tù giam. Tổng mức hình phạt là 13 năm tù.

NGUYỄN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/dang-chap-hanh-an-nam-thanh-nien-van-mua-ban-trai-phep-ma-tuy-602908.ldo