Thị trường Valentine đa dạng, hút khách

Cận ngày lễ Tình nhân Valentine, thị trường quà tặng bắt đầu sôi động với nhiều mẫu mã, sản phẩm quà tặng giúp đáp ứng nhu cầu khách hàng lựa chọn món quà dành tặng một nửa của mình.

Ngày lễ Valentine 14/2 là dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm và dành tặng cho nhau những món quà đặc biệt. Năm nay, ngày Valentine rơi vào đầu tuần và cách khá xa Tết Nguyên đán nên được giới kinh doanh chuẩn bị kỹ hơn, tung ra nhiều loại hàng hóa, sản phẩm. Những ngày qua, tại thành phố Phan Thiết, từ đường phố đến các cửa hàng bán hoa tươi, shop quà lưu niệm, các trung tâm thương mại… đã đầy đủ sắc màu những hộp quà tặng từ bình dân đến cao cấp. Các shop thời trang cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi sâu đa dạng thêm sự lựa chọn trong dịp đặc biệt này của các lứa đôi, khách đến mua đã bắt đầu sôi động. Hoa tươi và chocolate vẫn là quà tặng phổ biến hút các cặp đôi. Khảo sát tại một số shop hoa tươi trên đường Lê Hồng Phong, Thủ Khoa Huân, Hải Thượng Lãn Ông… thị trường hoa tươi phục vụ ngày lễ Tình nhân rất đa dạng. Đa phần các chủ tiệm hoa cho biết giá hoa tăng lên từ 10 – 20% do dịp lễ Valentine năm nay ngay sau Tết Nguyên đán nên nhu cầu về hoa lớn dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng.

Hoa tươi bán kèm chocolate cho các cặp đôi lựa chọn.

Hoa tươi bán kèm chocolate cho các cặp đôi lựa chọn.

Chị Nguyễn Thị Hoa - chủ shop hoa trên đường Thủ Khoa Huân chia sẻ: Tính đến thời điểm này lượng khách hàng đặt mua hoa tươi của shop đã tăng 30% so với thời điểm năm ngoái, nhiều người có gia đình đến mua trực tiếp để tặng vợ, còn các cặp đôi yêu nhau thì họ đặt trước và yêu cầu giao đúng vào ngày lễ để tạo bất ngờ. Giá hoa sẽ tùy thuộc vào loại hoa, kích cỡ, độ cầu kỳ, hoa nhập khẩu hay nội địa, với hoa hồng mức giá từ 20.000 – 50.0000 đồng/bông. Những lẵng qua, bó hoa đặt riêng hoặc hoa nhập khẩu cũng có giá lên đến cả triệu đồng. Với hoa giấy, hoa sáp có giá dao động từ 150.000 – 200.000 đồng. Với những bó hoa hồng kết thành hình trái tim sẽ có giá khoảng từ 1 – 2 triệu đồng/bó, tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm. Cùng với hoa, chocolate - đặc sản của ngày lễ Tình nhân cũng được săn đón, giá chocolate dao động từ 200.000 - 500.000 đồng/hộp. Những món quà truyền thống như chocolate, hoa tươi vẫn được số đông người dân lựa chọn bởi mức giá rẻ, phổ thông và dễ tặng. Anh Tuân - một khách hàng chia sẻ: “Hiện nay có nhiều lựa chọn quà tặng ngày Valentine, nhưng cũng tùy thuộc vào điều kiện kinh tế từng người. Quà tặng thể hiện được sự lãng mạn, chắc chắn có thể giúp ai đó cảm thấy đặc biệt và ý nghĩa vào ngày lễ Tình nhân, với tôi hoa tươi và chocolate vừa đáp ứng tiêu chí về giá cả phù hợp, đảm bảo ý nghĩa”.

Đa dạng các loại quà tặng khách hàng lựa chọn

Ngoài thị trường truyền thống trên các “chợ online” trang bán hàng trực tuyến giới thiệu nhiều quà tặng ngày lễ đặc biệt này. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tham khảo, mua các sản phẩm dành riêng cho ngày lễ Tình nhân như chocolate với đa dạng loại hình từ hộp quà trái tim, chocolate tươi, chocolate handmade... với mức giá từ vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng. Các sản phẩm quà tặng thiết thực như: quần áo, túi xách, đồng hồ, trang sức… cũng được các trang thời trang giới thiệu đa dạng, kèm theo những chương trình khuyến mãi về giá cũng như phương thức giao hàng tận nơi tiện lợi, đơn giản, vừa tiết kiệm thời gian.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/thi-truong-valentine-da-dang-hut-khach-105694.html