Đẳng cấp quốc tế là đây: Khám phá hòn đảo nhân tạo xa hoa, xa xỉ ở xứ sở dầu mỏ Qatar

Pearl-Qatar ở Doha, Qatar, là khu dân cư sang trọng nằm trên hòn đảo nhân tạo, ngoài khơi bờ biển phía tây của Doha. Hòn đảo rộng 4 km vuông được hình thành trên vùng đất khai hoang, có đường bờ biển dài 32 km với các biệt thự tư nhân, hàng chục tòa tháp căn hộ và hàng trăm ngôi nhà, cùng với nhiều khách sạn sang trọng, cửa hàng và nhà hàng sang trọng.

Tính đến mùa xuân năm 2012, hơn 5.000 cư dân đã chuyển đến sinh sống tại hòn đảo. Hòn đảo có thể phục vụ chỗ ở cho hơn 41.000 người. Pearl-Qatar là một trong những dự án phát triển đầy tham vọng nhất ở Qatar, và là dự án phát triển đầu tiên cung cấp quyền sở hữu và quyền cư trú cho khách hàng quốc tế.

Tên của dự án là “Pearl”, đề cập đến ngành công nghiệp khai thác ngọc trai của Qatar đã từng diễn ra ở hòn đảo nhân tạo này. Trước khi người Nhật tung ra thị trường loại ngọc trai giá rẻ, Qatar đã từng là một trong những nơi buôn bán ngọc trai lớn của châu Á. Kiến trúc của hòn đảo cũng giống như một chuỗi ngọc trai.

Lối đi vào hòn đảo tự hào là lối đi có nhiều cửa hàng bán lẻ sang trọng bên bờ biển dài nhất thế giới. Quận Porto Arabia của hòn đảo rộng lớn, gồm 31 tòa tháp căn hộ xung quanh khu đầm phá hình tròn, ở giữa khu đầm có một hòn đảo. Ngoài ra còn có hơn 400 ngôi nhà thị trấn, hơn 6.000 chỗ đậu xe và các cửa hàng bán lẻ nổi tiếng quốc tế gồm các thương hiệu như Giorgio Armani, Hugo Boss, Roberto Cavalli và Elie Saab. Hòn đảo còn có khu dân cư giống Venice với hệ thống kênh đào, quảng trường cho người đi bộ, thậm chí còn có cây cầu bản sao của cây cầu Rialto của Venice.

Yến Phạm

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/dang-cap-quoc-te-la-day-kham-pha-hon-dao-nhan-tao-xa-hoa-xa-xi-o-xu-so-dau-mo-qatar-566517.html