Đẳng cấp 'kim chi' & nụ cười Văn Hậu

Trong bối cảnh gặp nhiều vấn đề, Câu lạc bộ Hà Nội không còn được đánh giá cao như những mùa trước. Tuy nhiên, đội bóng Hà Nội rất nhanh chóng lấp đầy khoảng trống bằng những phương án khó tin để rồi, họ chính thức vô địch lượt đi V-League 2022 trước một vòng đấu.

Văn Hậu (bên phải) trong pha truy cản cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Văn Hậu (bên phải) trong pha truy cản cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Người đóng thế xuất sắc

Trận cầu tâm điểm vòng 12 V-League giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai đã khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội bóng Thủ đô. Văn Quyết và Tuấn Hải là 2 cầu thủ đã ghi bàn mang về 3 điểm trọn vẹn cho đoàn quân của Chun Jae-ho. Với 26 điểm sau 11 vòng đấu, Hà Nội đã xây chắc ngôi đầu bảng và đồng thời, do hơn 6 điểm so với đội xếp thứ 2 (Sông Lam Nghệ An) nên thầy trò huấn luyện viên Chun Jae-ho đã sớm giành chức vô địch lượt đi trước 1 lượt trận.

Ngay trước thềm mùa giải 2022, Câu lạc bộ Hà Nội bất ngờ thông báo chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên trưởng Park Choong Kyun (Hàn Quốc). Động thái này cùng với việc không giữ được chân Quang Hải đã đẩy đội bóng Thủ đô vào tình thế khó, trong khi mục tiêu của họ là đoạt chức vô địch V-League và Cúp quốc gia. Hơn nữa, người ngồi vào “ghế nóng” chỉ là gương mặt rất trẻ và non kinh nghiệm, trợ lý Chun Jae Ho.

Nhiều cổ động viên, kể cả các nhà chuyên môn tỏ ra bi quan về tương lai của đội bóng Thủ đô. Bởi đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Chun Jae Ho dẫn dắt một câu lạc bộ chuyên nghiệp. Trước đây, chiến lược gia người Hàn (sinh năm 1979) chỉ làm huấn luyện viên trưởng của đội trẻ Incheon United trong 2 mùa giải. Năm 2019, Chun Jae Ho đến Việt Nam làm việc tại câu lạc bộ Viettel. Năm 2021, Câu lạc bộ Hà Nội chiêu mộ vị chuyên gia người Hàn Quốc về làm trợ lý cho huấn luyện viên trưởng Park Choong-kyun.

Văn Hậu - Hải My lần đầu công khai tình cảm. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, Chun Jae Ho là một huấn luyện viên theo trường phái tấn công, kiểm soát bóng. Điều này phù hợp với phong cách mà Câu lạc bộ Hà Nội theo đuổi suốt những năm qua. Ở V-League, đại diện của Hà Nội đã xây dựng được hình ảnh một đội bóng tấn công cống hiến, dựa trên kỹ năng kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi dưới thời huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Điều đó từng giúp Hà Nội trở thành đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất Việt Nam.

Và thực tế, niềm tin của ban lãnh đạo Hà Nội đã không đặt nhầm chỗ. Trên hành trình đến vị trí số 1 lượt đi, cùng khoảng cách rất lớn về điểm số so với nhóm bám đuổi, Hà Nội dưới triều đại của Chun Jae Ho đã đánh bại tất cả những đối thủ sừng sỏ, những đội bóng nhà giàu khác như Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Bình Định và mới đây là Hoàng Anh Gia Lai. Đặc biệt, cái cách đội bóng Thủ đô hạ gục những đối thủ lớn trên đường đua vô địch đã cho thấy đẳng cấp thực thụ của họ.

Như đã đề cập, Hà Nội bắt đầu mùa giải với những biến động từ thượng tầng tới lực lượng. Nhưng với người đóng thế Chun Jae Ho, Hà Nội càng đá càng hay. Sau 11 trận đã đá, câu lạc bộ Hà Nội thắng đến 8 trận, hòa 2 và chỉ thua đúng 1 trận. Đội bóng Thủ đô có hàng công tốt nhất, ghi 16 bàn và hàng thủ tốt nhất, mới thủng lưới 8 bàn. Với phong độ như hiện nay, khó đội bóng nào có thể ngăn cản được bước tiến của Hà Nội ở giai đoạn lượt về.

Không còn ngôi sao số 1 Quang Hải, huấn luyện viên Chun Jae Hoo đã làm mới đội bóng Hà Nội bằng những… nhân tố cũ. Những điều chỉnh của ông Chun Jae Hoo đã phát huy tác dụng trong tập thể có nhiều cá nhân chất lượng cao. Ở đó, ai cũng có thể đóng vai người hùng. Hơn thế, những Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng đã ở độ chín của sự nghiệp, hay thủ môn “lão tướng” Tấn Trường thừa sức dìu dắt đàn em vượt qua những thử thách khó khăn nhất.

Câu lạc bộ Hà Nội dưới thời Chun Jae Hoo nhanh chóng điều chỉnh tầm ảnh hưởng và độ kết dính của những cá nhân ngôi sao trong lối chơi tập thể. Một Hà Nội chơi không quá bay bổng, không quá áp đặt đối phương như trước đây nhưng kết quả thu về gần như tuyệt đối. Rõ ràng, lối chơi bóng của đội bóng Thủ đô ở thời điểm này không chỉ là “thêu hoa dệt gấm”, mà nổi bật ở đẳng cấp trong cách họ quét sạch tất cả những vật cản trên đường đua vô địch.

Sức mạnh đáng sợ của Hà Nội hiện nay không phải nằm ở một vài ngôi sao, thay vào đó là tập thể biết cách thay nhau tỏa sáng trong hệ thống vận hành chặt chẽ, khoa học. Bàn thắng không chỉ đến từ đội trưởng Văn Quyết hay tiền đạo ngoại binh Vladimir Siladji. Trung vệ Thành Chung vẫn giữ được thói quen săn bàn của mình. Chính anh, người mới được Hà Nội bỏ ra “tiền tấn” gia hạn hợp đồng đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Sông Lam Nghệ An.

Hay như bộ đôi tiền đạo Lê Xuân Tú – Phạm Tuấn Hải cũng biết cách lên tiếng đúng lúc. Lê Xuân Tú giúp Hà Nội FC thắng Hải Phòng 2-1. Còn Phạm Tuấn Hải ghi bàn duy nhất để Hà Nội rời Quy Nhơn với 3 điểm trọn vẹn ở vòng 11 cuối tuần qua và mới đây, chính anh đóng góp 1 bàn thắng giúp đội nhà đánh bại đối thủ được đánh giá khó chơi nhất – Hoàng Anh Gia Lai tại Hàng Đẫy. Và với những chiến thắng liên tiếp đã đưa thầy trò huấn luyện viên Chun Jae Hoo “bơ vơ” một mình trên đỉnh V-League 2022.

Huấn luyện viên Chun Jae Ho.

Biểu tượng mới của đội Hà Nội

Chức vô địch lượt đi của câu lạc bộ Hà Nội không chỉ có dấu ấn của huấn luyện viên Chun Jae Hoo. Lúc này, những người yêu bóng đá Thủ đô nhanh chóng tìm thấy cho mình thần tượng mới, ngôi sao mang tính biểu trưng cho đội bóng, đó là Văn Hậu.

Phút 89 trận đấu kinh điển giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai, trong pha bứt tốc bên cánh phải, tiền đạo dày dạn kinh nghiệm Nguyễn Văn Toàn muốn “xâu kim Đoàn Văn Hậu”. Tiền đạo của đội bóng phố Núi chích mũi giày hướng bóng vào khe hở giữa hai chân của Văn Hậu rồi đổi hướng chạy vào trong, nhưng hậu vệ Hà Nội đã đoán được điều này và phá bóng ra biên. Trong nhiều pha truy cản khác, Hậu cũng không để Toàn qua người và điều đó luôn khiến anh nở nụ cười… chiến thắng trên sân.

Với việc hạn chế tối đa sự nguy hiểm các cầu thủ hay nhất của Hoàng Anh Gia Lai, Văn Hậu đã chứng tỏ đẳng cấp của hậu vệ trái hay nhất Việt Nam khi trở lại sau chấn thương. Bên cạnh đó, Văn Hậu lên công, về thủ đều đặn với nền tảng thể lực sung mãn. Anh là tác giả pha kiến tạo bàn nâng tỷ số lên 2-0, sau pha bứt tốc xuống biên trái rồi tạt bóng cho Phạm Tuấn Hải. Ở chuyến làm khách trên sân của Bình Định, Văn Hậu cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Instat (phần mềm về thống kê, phân tích dữ liệu bóng đá) đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Văn Hậu bắt đầu gặp chấn thương sau khi trở về từ câu lạc bộ Heerenveen (Hà Lan) năm 2020. Đến năm 2021, cầu thủ quê Thái Bình chưa bình phục hoàn toàn nhưng vẫn khoác áo đội tuyển Việt Nam ra sân ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Việc nóng vội thi đấu trở lại đã khiến cầu thủ này tái phát chấn thương. Kể từ sau khi dính chấn thương, Đoàn Văn Hậu đã bỏ lỡ toàn bộ chiến dịch vòng loại 3 World Cup 2022 và AFF Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam.

Câu lạc bộ Hà Nội đã kiên nhẫn và chờ đợi Văn Hậu trở lại. Ban đầu, đội bóng dự kiến hậu vệ quê Thái Bình có thể thi đấu tại giải Tứ Hùng 2022 hồi đầu tháng 6, tuy nhiên huấn luyện viên Chun Jae Ho đã quyết định không vội vàng mà chỉ cho Văn Hậu tập nhẹ. Phải đến khi tiếp đón Hải Phòng vào ngày 10/7, Hậu mới có lần ra sân đầu tiên ở V-League sau gần 2 năm vật lộn với chấn thương. 5 vòng đấu tiếp theo, ông thầy người Hàn Quốc liên tục xếp Văn Hậu đá chính. Trong 3 trận gần nhất, hậu vệ quê Thái Bình đều thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Cả 6 trận Văn Hậu ra sân, câu lạc bộ Hà Nội đều giành chiến thắng. Đây là chuỗi thắng dài nhất của 1 đội bóng kể từ đầu mùa giải V-League 2022. Phong độ của Văn Hậu cũng góp phần cắt đứt mạch 5 trận toàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai sau vòng 12. Sự trở lại của Văn Hậu là tin vui cho tham vọng vô địch V-League của câu lạc bộ Hà Nội. Không những thế, hậu vệ cao 1m85 này được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ cao nhất để cùng đội tuyển Việt Nam cạnh tranh chức vô địch AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay.

Sau khi Quang Hải dứt áo ra đi, câu lạc bộ Hà Nội đã có dấu hiệu “khủng hoảng” thần tượng. Văn Quyết, Hùng Dũng quá “cũ kỹ”, Thành Chung, Duy Mạnh thì chưa toàn diện. Đội bóng Hà Nội thực sự gặp khó để tìm ra một gương mặt biểu tượng, vừa bảo đảm 2 yếu tố chuyên môn và sức hấp dẫn. Tuy nhiên, với những gì thể hiện trong những trận đấu vừa qua, một Văn Hậu trẻ trung, giàu sức hút cho thấy mình đủ sức thay thế hình ảnh của Quang Hải.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Về chuyên môn, Hải và Hậu đá ở những vị trí khác nhau. Mức độ thành công đang nghiêng hẳn về Quang Hải. Nhưng nếu một cầu thủ chuyên môn tốt, một hình ảnh mang tính tích cực bên ngoài sân cỏ thì Văn Hậu là gương mặt hết sức quyến rũ, có sức lan tỏa. Ngoài vẻ đẹp, chiều cao như siêu mẫu, cầu thủ quê lúa Thái Bình còn thể hiện sự chững chạc trong các mối quan hệ bên ngoài sân cỏ. Văn Hậu gần như không có điều tiếng trong các mối quan hệ với giới hot-girl hay “chân dài”.

Ở mùa tuyển sinh năm ngoái, theo thông tin từ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, hiệu trưởng nhà trường đã ra quyết định công nhận trúng tuyển khóa 1 chương trình quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao đối với Đoàn Văn Hậu. Đây là chương trình đào tạo cử nhân chính quy, được xây dựng dành riêng cho các vận động viên chuyên nghiệp. Chương trình sẽ cung cấp nền tảng kiến thức, kỹ năng, bài học thực tiễn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và kinh doanh, mở rộng cơ hội việc làm sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Ngay sau màn trình diễn ấn tượng trước Hoàng Anh Gia Lai, Văn Hậu đã chính thức công khai tình cảm với bạn gái Doãn Hải My, từng vào tốp 10 hoa hậu Việt Nam 2020. Trên trang cá nhân mạng xã hội có gần 2 triệu người theo dõi, Đoàn Văn Hậu lần đầu đăng công khai loạt ảnh đẹp nhất của anh và Doãn Hải My. Cặp trai tài, gái sắc nhanh chóng nhận “cơn mưa” lời chúc từ người hâm mộ. Đây chính là sự khác biệt giữa Văn Hậu và nhiều cầu thủ ngôi sao khác.

Vậy nên, không chỉ chức vô địch lượt đi, câu lạc bộ Hà Nội đang được đặt vào bệ phóng thuận lợi đến chức vô địch cả mùa giải với người đóng thế tài năng - Chun Jae Ho và biểu tượng mới – Văn Hậu.

Câu lạc bộ Hà Nội thông báo chiêu mộ thành công tân binh Silva. Anh là tân binh thứ 3 của đội bóng Thủ đô ở giai đoạn sau của V-League mùa này. Hai người còn lại là Vladimir Siladji và Tonci Mujan. Trong đó, Mujan cũng được ký hợp đồng ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Hợp đồng giữa đội bóng Hà Nội và Silva sẽ kéo dài một năm. Chân sút sinh năm 1991 sẽ khoác áo số 7. Silva từng thi đấu cho nhiều đội bóng nổi tiếng tại xứ sở Samba như Guarani, Goias hay Fluminense... V-League là giải đấu thứ 3 ở châu Á mà tiền đạo cao 1,84 m thi đấu. Trước đó, anh đã có thời gian trải nghiệm J2 League (2011) và giải vô địch quốc gia Kuwait (2018/2019). Trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Silva được định giá 300.000 euro.

Thành Nam

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dang-cap-kim-chi-nu-cuoi-van-hau-post605290.html