Đảng cầm quyền tại Hàn Quốc giành chiến thắng áp đảo

Theo kết quả sơ bộ công bố sáng 16-4 của Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC), đảng Dân chủ đồng hành (DP) cầm quyền ở Hàn Quốc đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 21 ở nước này.

Cuộc bầu cử quốc hội 21 của Hàn Quốc diến ra trong bối cảnh bảo đảm an ninh cao nhất trước đại dịch COVID-19.

Cuộc bầu cử quốc hội 21 của Hàn Quốc diến ra trong bối cảnh bảo đảm an ninh cao nhất trước đại dịch COVID-19.

Là cuộc bầu cử đầu tiên trên thế giới diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19, bất chấp những lo ngại về đại dịch, cuộc bầu cử quốc hội khóa 21 của Hàn Quốc trong ngày 15-4 đã nhận được lá phiếu của hơn 29 triệu cử tri, chiếm 66,2% số cử tri toàn quốc, là mức cao nhất trong 28 năm qua.

Tại cuộc bầu cử lần này, cử tri Hàn Quốc đã bỏ phiếu bầu Quốc hội gồm 300 thành viên, trong đó 253 ghế được bầu trực tiếp và 47 ghế bầu cho đại diện chính đảng. Mỗi cử tri bầu một phiếu cho ứng cử viên và một phiếu cho đảng mà họ ủng hộ.

Theo hãng thông tấn Yonhap, kết quả sơ bộ cho thấy, đảng DP cùng đảng vệ tinh Dân chủ vì dân dự kiến giành được 180 ghế, chiếm 3/5 tổng số ghế tại Quốc hội. Đảng đối lập chính Tương lai Thống nhất (UFP) cùng đảng vệ tinh Tương lai dự kiến được 103 ghế.

Với 99,3% số phiếu bầu trực tiếp đã kiểm, (NEC) cho biết DP hiện dẫn đầu tại 163 đơn vị bầu cử trên cả nước, tiếp sau đó là UFP với 84 khu vực.

Trong khi đó, với 92,7% phiếu bầu cho đại diện chính đảng đã kiểm, đảng Tương lai - vệ tinh của UFP giành được 19 ghế, tiếp sau là đảng Dân chủ vì dân - vệ tinh của DP được 17 ghế.

Với kết quả này, đảng DP giành đa số tại Quốc hội lần đầu tiên trong 16 năm qua. Điều này đồng nghĩa với việc khối cầm quyền có thể đẩy nhanh việc thông qua các dự luật mà không cần sự hỗ trợ từ các bên khác. Các nhà quan sát cho rằng, khối cầm quyền có thể làm được mọi việc trong quốc hội trừ việc sửa đổi Hiến pháp vốn cần ít nhất 200 phiếu ủng hộ.

Kết quả này được cho là thể hiện sự ủng hộ của cử tri đối với các nỗ lực của chính phủ ứng phó với cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19. Trong giai đoạn đầu bùng phát đại dịch, tình trạng thiếu khẩu trang y tế cũng như thiếu các biện pháp cách ly đã xảy ra, khiến số ca nhiễm mới trong ngày có lúc đã lên 909 ca. Tuy nhiên, Chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in đã kiểm soát đại dịch, duy trì số ca nhiễm mới trong ngày dưới mức 30 ca trong nhiều ngày qua nhờ việc nhanh chóng tìm kiếm và xét nghiệm diện rộng, cũng như tăng cường các biện pháp cách ly.

Các cuộc thăm dò ý kiến trước bầu cử cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in đã tăng cao trong những ngày gần đây lên mức hơn 50% từ mức 30% cùng thời điểm hồi năm ngoái.

Chiến thắng của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử lần này dự kiến sẽ giúp Chính phủ của Tổng thống Moon tập trung vào các chương trình nghị như giải quyết đại dịch COVID-19 và giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng đại dịch với nền kinh tế.

Nguồn: Báo Nhân Dân điện tử

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/quoc-te/dang-cam-quyen-tai-han-quoc-gianh-chien-thang-ap-dao-270600-86.html