Đảng cầm quyền Nhật Bản có tổng thư ký mới

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 1/11 chỉ định Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi trở thành tổng thư ký của đảng Dân chủ Tự do (LDP).

Bộ trưởng Motegi giữ chức ngoại trưởng Nhật Bản từ tháng 9/2019. Ông cho biết Thủ tướng Kishida giao nhiệm vụ cho ông cải cách đảng LDP, theo Japan Times.

"Tôi nghĩ điều quan trọng là tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi có thể trân trọng sự tin tưởng mà người dân dành cho chúng tôi", ông Motegi, 66 tuổi, nói với phóng viên sau cuộc gặp với thủ tướng Nhật Bản ở Tokyo.

Thủ tướng Kishida sẽ chính thức bổ nhiệm ông Motegi vào vị trí này trong ngày 4/11, sau khi kết thúc hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc được tổ chức ở Glasgow, Scotland.

 Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi sẽ thay thế ông Akira Amari làm tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do (LDP). Ảnh: Kyodo.

Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi sẽ thay thế ông Akira Amari làm tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do (LDP). Ảnh: Kyodo.

Tổng thư ký trước đó của đảng LDP là ông Akira Amari. Ông chỉ đảm nhiệm vị trí trong vòng một tháng và đã từ chức sau khi bị đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử ở tỉnh Kanagawa hôm 3/10.

Tốt nghiệp Trường John F. Kennedy của Đại học Harvard, ông Motegi từng làm phóng viên mảng chính trị tại tờ Yomiuri Shimbun, và là cố vấn tại công ty McKinsey & Co. trước khi được bầu vào Hạ viện Nhật Bản năm 1993.

Ông dễ dàng tái đắc cử tại khu vực bầu cử của mình ở tỉnh Tochigi trong cuộc bầu cử Hạ viện, với thành viên đảng LDP chiếm đa số.

Vị trí cao nhất trong đảng LDP mà ông từng đảm nhiệm cho đến nay là chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách. Ông là người ủng hộ Thủ tướng Kishida trong cuộc chạy đua cho vị trí lãnh đạo đảng LDP vào tháng 9.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dang-cam-quyen-nhat-ban-co-tong-thu-ky-moi-post1274594.html