Đăng cai AFF Cup 2020 - cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam

Nếu AFF Cup 2020 phải chọn ra một quốc gia đăng cai giải đấu này, Việt Nam đang có nhiều cơ hội.

Bóng đá Việt Nam đã trở lại sau dịch COVID-19 vào tháng 5. Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch COVID-19, được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Bóng đá Việt Nam cũng đã trở lại, đó là bằng chứng rõ nhất cho thấy chúng ta làm tốt công tác phòng, chống dịch. Thông điệp từ những khán đài chính là điều sẽ giúp cho hình ảnh Việt Nam lan tỏa.

Trong ngày V.League 2020 trở lại, Reuters đã thực hiện một phóng sự đưa tin về giải đấu số 1 Việt Nam. Trong đó, Reuters trích lời một CĐV của Viettel nói rằng: “Nếu sợ virus, chúng tôi đã không tới sân. Các biện pháp phòng ngừa trong cuộc chiến với virus đều ổn. Điều đó giải thích tại sao mọi người đều rất phấn khích”.

Không chỉ Reuters, mà AP, Daily Mail cùng nhiều trang báo châu Á, như Siam Sports, Channel New Asia, Goal cũng đưa tin về sự trở lại của V.League. Tất cả đều ấn tượng trước khung cảnh hàng nghìn người hâm mộ cùng nhau tới sân.

Lễ bốc thăm AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 8. Ảnh: VFF

Lễ bốc thăm AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 8. Ảnh: VFF

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, có những lo ngại về việc di chuyển giữa các quốc gia khó khăn và có thể lây lan dịch bệnh. Do đó mà AFF đã tính đến việc đưa giải đấu trở lại theo thể thức cũ, ban tổ chức sẽ chọn từ 1 tới 2 quốc gia đăng cai 2 bảng đấu ở vòng bảng, sau đó duy trì thể thức sân nhà, sân khách vòng bán kết, chung kết. Nếu AFF Cup 2020 phải chọn ra một quốc gia đăng cai giải đấu này, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội.

Tờ SMM Sport của Thái Lan nêu quan điểm: "Việt Nam có thể sắm vai người hùng nếu đăng cai AFF Cup 2020 vì kiểm soát rất tốt dịch COVID-19”. Thực tế, truyền thông Thái Lan luôn theo dõi rất sát các hoạt động của bóng đá Việt Nam khi trở lại sau dịch COVID-19, điều mà Thai League chưa có được.

Hôm 11-6, Ban thi đấu LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã có buổi họp trực tuyến để thảo luận về các phương án tổ chức AFF Cup 2020. VFF cho biết: “Các thành viên của Ban thi đấu AFF bày tỏ niềm vui, sự thán phục và chúc mừng bóng đá Việt Nam đã chính thức trở lại nhờ công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh rất tốt của Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam cũng đang là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á mở cửa đón khán giả vào sân theo dõi, thưởng thức và cổ vũ các trận đấu.

Do những tác động của dịch COVID-19 đối với kế hoạch tổ chức các giải đấu tại Đông Nam Á, nên cuộc họp dành trọng tâm cho những thảo luận xoay quanh kế hoạch tổ chức AFF Cup 2020. Đây là sự kiện lớn nhất và quan trọng nhất trong năm của bóng đá khu vực, do vậy việc xây dựng các phương án, các giải pháp nhằm đảm bảo giải đấu được diễn ra an toàn và đúng kế hoạch là rất cần thiết”.

Theo kế hoạch dự kiến, lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới. Trong cuộc trao đổi với Chủ tịch AFF Khiev Sameth, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, với tình hình diễn biến của dịch COVID-19 tại một số quốc gia trong khu vực, Ban thi đấu cũng tính toán đến khả năng sẽ tổ chức sự kiện này tại Việt Nam. Đây là quốc gia đã và đang thực hiện công tác phòng chống dịch hiệu quả. Với điều kiện thuận lợi về phòng chống dịch và nếu được sự cho phép của Chính phủ cũng như các Bộ, ngành liên quan, VFF sẵn sàng đăng cai tổ chức Lễ bốc thăm và xếp lịch AFF Cup 2020.

Điều này cũng mở ra cơ hội để Việt Nam có thể đăng cai AFF Cup 2020 trong trường hợp giải đấu này trở lại thể thức cũ. Đội tuyển Việt Nam được thi đấu tối đa 6 trận trên sân nhà là cơ hội để các khán giả có thể trực tiếp theo dõi và cổ vũ thầy trò ông Park. Đây cũng là cơ hội cho VFF trong công tác phát hành vé cũng nhưng kêu gọi, vận động tài trợ. Đó sẽ không còn là câu chuyện của bóng đá. Hình ảnh của Việt Nam sẽ thực sự được hiện lên ấn tượng với bạn bè quốc tế qua sự kiện thể thao nhân dịp cuối năm.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Đây cũng là giải đấu mà VFF muốn đội tuyển Việt Nam có thành tích để tạo ra cú hích cho bóng đá trong năm 2020, tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực sau những nốt trầm bởi dịch COVID-19. Nếu đăng cai giải đấu, đó sẽ là niềm vui lớn trên sân nhà.

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/dang-cai-aff-cup-2020-co-hoi-quang-ba-hinh-anh-viet-nam-598807/