Đang cách ly, tiếp viên Vietnam Airlines nhiễm Covid-19 vẫn đi ăn, đi học

Dù đang trong thời gian cách ly tại nhà, tiếp viên hàng không nhiễm Covid-19 (bệnh nhân 1342) vẫn tự ý rời khỏi nhà đi ăn và đi học.

Theo báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 về tình hình kinh tế, xã hội và bàn những giải pháp nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2020, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, bệnh nhân 1342 cung cấp thêm, trong quá trình cách ly, người này ra khỏi nhà tại 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình. Cụ thể:

Ngày 21/11, bệnh nhân rời khỏi nhà đi ăn trưa trên đường Lê Văn Sỹ.

Ngày 22/11, bệnh nhân đến học tại Đại học Hutech (quận Bình Thạnh). Hiện Đại học Hutech đã cho sinh viên nghỉ học và tiến hành phong tỏa tạm thời.

Sau khi phát hiện ca bệnh 1347, ngành y tế và cơ quan chức năng tại TP.HCM đã nhanh chóng truy vết, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc ca bệnh.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với những hộ dân sinh sống gần khu vực nhà ở của bệnh nhân 1347 tại quận 6, TP.HCM. Ảnh: Liên Anh

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với những hộ dân sinh sống gần khu vực nhà ở của bệnh nhân 1347 tại quận 6, TP.HCM. Ảnh: Liên Anh

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), đã có 737 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 37 mẫu là F1 của bệnh nhân 1342 (tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines); 372 mẫu là F1 của bệnh nhân 1347 (ca nhiễm từ bệnh nhân 1342; trước đó đã phát hiện 2 trường hợp F1 dương tính với nCoV là bệnh nhân 1348 và bệnh nhân 1349).

Hiện có 163 mẫu đang chờ kết quả; 184 mẫu là F1 của bệnh nhân 1348, hiện còn 24 mẫu đang chờ kết quả; 36 mẫu là F1 của bệnh nhân 1349, cả 36 mẫu đang chờ kết quả; 108 mẫu còn lại là tiếp xúc khác của 4 ca này.

Hiện thành phố tiếp tục mở rộng điều tra truy vết, tìm kiếm tất cả những địa điểm đi lại và người tiếp xúc với các bệnh nhân (F1, F2); cách ly tập trung tất cả các trường hợp tiếp xúc gần. Triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại nơi ở của bệnh nhân và các hộ dân xung quanh theo quy định; xử lý vệ sinh khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại nhà đối với những người sống lân cận.

Đồng thời, cơ quan chức năng thông báo khẩn cho người dân về những địa điểm từng đến của bệnh nhân để tìm kiếm người tiếp xúc, thông báo với ngành y tế để được tư vấn, xét nghiệm kiểm tra và cách ly theo quy định.

Đặc biệt, tạm ngừng hoạt động tất cả các địa điểm tiếp xúc của các bệnh nhân để tiêu độc khử trùng (khu nhà ở, 2 trung tâm Anh ngữ, quán cà phê, karaoke, phòng tập gym…); cách ly tại nhà và xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ những người tiếp xúc ở nơi bệnh nhân từng tới.

Ngoài ra, tất cả tổ bay đang được cách ly tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines chuyển đến khu cách ly tập trung ở Củ Chi và ngừng hoạt động cơ sở cách ly để tiến hành tiêu độc khử trùng.

Liên Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/dang-cach-ly-tiep-vien-vienam-airlines-nhiem-covid-19-van-di-an-di-hoc-694276.html