Đang cách ly tập trung, một thuyền viên tử vong trong tư thế treo cổ

Sáng 2-2, y tá trực đi kiểm tra tại các buồng cách ly tập trung đã phát hiện ông Doãn Thái Th. tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, ngày 2-2, tại khu vực cách tập trung Bệnh viện Việt - Tiệp cơ sở 2 (xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ việc một thuyền viên trong quá trình cách ly đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Bệnh viện Việt - Tiệp cơ sở 2

Bệnh viện Việt - Tiệp cơ sở 2

Nạn nhân được xác định là ông Doãn Thái Th. (SN 1969, thường trú tại thôn Đại Đồng, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, là thuyền viên tàu Mekong thuộc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải biển Gia Long (trụ sở tại TP HCM).

Trước đó, vào hồi 7 giờ ngày 2-2, y tá trực buồng đi kiểm tra tại các buồng cách ly đã phát hiện ông Doãn Thái Th. chết trong tư thế treo cổ. Các bác sĩ tập trung cứu chữa nhưng ông Doãn Thái Th. được xác định đã tắt thở trước khi được phát hiện.

Theo thông tin từ cơ chức năng TP Hải Phòng, chiều 1-2, ông Th. khai báo y tế bị mệt. Do tàu Mekong vừa từ nước ngoài mới cập cảng Hải Phòng, nên ông Th. được đưa vào Bệnh viện Việt - Tiệp cơ sở 2 để khám chữa bệnh đồng thời thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Mới thực hiện cách ly được thời gian ngắn thì xảy ra vụ việc.

Tr.Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dang-cach-ly-tap-trung-mot-thuyen-vien-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-20210202145329072.htm