Đảng Các lực lượng Lebanon rút khỏi chính phủ liên minh

Ngày 19/10, Lãnh đạo đảng Các lực lượng Lebanon Samir Geagea kêu gọi 4 bộ trưởng thuộc chính đảng của ông rút khỏi chính phủ liên minh.

Lãnh đạo đảng Các lực lượng Lebanon Samir Geagea. (Nguồn: Reuters)

Ngày 19/10 Lãnh đạo đảng Các lực lượng Lebanon Samir Geagea đã kêu gọi 4 bộ trưởng thuộc chính đảng của ông rút khỏi chính phủ liên minh giữa lúc hàng chục nghìn người đổ ra các đường phố ở nước này để tham gia vào những hoạt động biểu tình phản đối chính sách tăng thuế và tình trạng tham nhũng của các quan chức.

Tuyên bố của ông Geagea nêu rõ: “Hiện nay, chúng tôi tin chắc rằng chính phủ không thể đưa ra được những biện pháp cần thiết để cứu vãn tình hình. Vì vậy, khối quyết định yêu cầu các bộ trưởng của chúng tôi rút khỏi chính phủ”.

Bên cạnh đó, ông Geagea cũng kêu gọi thành lập một chính phủ mới.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 19/10, phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng Lebanon Rafik al-Hariri, Bộ trưởng Tài chính nước này cho biết đã nhất trí về khoản ngân sách cuối cùng, trong đó không bao gồm bất cứ khoản thuế bổ sung nào nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình đang diễn ra trên toàn quốc.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Lebanon Michel Aoun khẳng định sẽ có một “giải pháp đảm bảo” đối với cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dang-cac-luc-luong-lebanon-rut-khoi-chinh-phu-lien-minh-103019.html