Đảng bộ xã Khoan Dụ: Gần dân, sát dân trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian qua, Đảng ủy xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Xã có nhiều đổi mới tích cực, hệ thống cơ sở hạ tầng được nâng cấp, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao (NTMNC).

Đường giao thông thôn Liên Sơn, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) được cứng hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện.

Đường giao thông thôn Liên Sơn, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) được cứng hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng ủy xã tập trung củng cố hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Trong đó, đề ra nhiều nghị quyết chuyên đề quan trọng và triển khai thực hiện có hiệu quả. Nổi bật ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã ra Nghị quyết chuyên đề số 01, ngày 23/6/2020 về việc xây dựng mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em" tại thôn Hoàng Đồng. Với 7 nội dung cụ thể của nghị quyết tập trung vào giữ gìn an ninh nông thôn, thực hiện tốt chính sách đối với phụ nữ và trẻ em với quan điểm ứng xử bình đẳng… Từ đó đến nay, thôn Hoàng Đồng không có trường hợp nào vi phạm về bình đẳng giới hay bạo hành phụ nữ, trẻ em. Các hộ trong thôn hòa thuận, yên ấm. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt cao qua các năm.

Hay việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề số 08, ngày 2/8/2021 về phấn đấu đưa xã đạt chuẩn NTMNC năm 2021. Nhiệm vụ gấp rút hơn bao giờ hết khi xã chỉ có khoảng gần 6 tháng thực hiện. Tuy nhiên, khắc phục mọi khó khăn, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng ủy, chính quyền địa phương, xã đã hoàn thành các tiêu chí NTMNC vào cuối năm 2021. Trong đó, Nhân dân hiến hơn 2.000m2 đất, chủ yếu làm đường giao thông nông thôn, góp phần nâng tỷ lệ đường được cứng hóa toàn xã gần 100%, tiêu biểu như hộ các ông: Nguyễn Tất Thắng, thôn Liên Hồng 2; Bùi Đức Long, thôn Liên Hồng 1; Vũ Quốc Bảo, thôn Liên Sơn...

Vai trò lãnh đạo của Đảng còn được thể hiện thông qua việc gần dân, sát dân, lắng nghe Nhân dân của người đứng đầu. Tháng 8/2022, xã tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với Nhân dân thôn Rộc Trụ 1 và Rộc Trụ 2. Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, người dân đã đưa ra các ý kiến kiến nghị, phản ánh về nhiều vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng. Tiếp thu những ý kiến đó, các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã đã giải đáp hoặc giao cán bộ chuyên môn trả lời Nhân dân đầy đủ, đúng quy định, thẩm quyền, tạo sự hài lòng của người dân. Ngoài ra, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã duy trì đều đặn việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất. Từ đó nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Nhằm tăng cường hiệu quả lãnh đạo của Đảng, cấp ủy địa phương thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong mọi chương trình, kế hoạch của địa phương gắn với lợi ích nhân dân.

Đồng chí Bùi Văn Hào, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết: "Đảng ủy xã luôn xác định rõ xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm. Do đó, bên cạnh việc củng cố, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, Đảng ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế. Nổi bật trong 9 tháng năm nay, ngành tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng 19,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 49 triệu đồng; hạ tầng KT-XH được đảm bảo; QP-AN được giữ vững, người dân yên tâm sinh sống, lao động sản xuất”.

Gia Khánh

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/171234/dang-bo-xa-khoan-du-gan-dan,-sat-dan-tr111ng-lanh-dao-phat-trien-kinh-te-xa-hoi.htm