Đảng bộ xã Hành Dũng: Đổi mới phương thức lãnh đạo

Những năm gần đây, Đảng bộ xã Hành Dũng (Nghĩa Hành) đã linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, tạo ra những chuyển biến tích cực, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế.

Công tác dân vận đi trước

Bí thư Đảng ủy xã Hành Dũng Cao Minh Hùng cho biết: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Do đó, công tác dân vận tại địa phương luôn gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Những mô hình tiêu biểu trong công tác dân vận khéo trên địa bàn xã là: Nhà sạch, đường đẹp; đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm; thắp sáng đường quê; lắp đặt camera an ninh...

Mô hình trồng mít Thái tại xã Hành Dũng (Nghĩa Hành) mang lại nhiều triển vọng phát triển kinh tế gia đình.

Thông qua các mô hình này đã tập hợp được người dân trong xã cùng tham gia, tạo nên sức mạnh đoàn kết. Như mô hình camera an ninh, đã góp phần gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn xã. Còn các mô hình nhà sạch, đường đẹp; đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm giúp người dân nâng cao ý thức trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, không xả rác bừa bãi...

Theo ông Cao Minh Hùng, để phát huy hiệu quả, vai trò hoạt động của các mô hình dân vận, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; chú trọng nhân rộng các mô hình tham gia giải quyết những vấn đề bức thiết của nhân dân.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế

Xác định xây dựng nông thôn mới trước tiên là nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống cho người dân, từ năm 2019 đến nay, Đảng bộ, chính quyền xã Hành Dũng đã tập trung vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra những mô hình kinh tế mới mang lại nhiều triển vọng cho vùng đất này.

Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay, toàn xã Hành Dũng đã có 265 hộ tham gia trồng trên 7.460 cây mít Thái Lan. Hiện cây đang sinh trưởng, phát triển tốt, nhiều diện tích đã cho quả, đem lại hiệu quả bước đầu cho người dân. Chị Phạm Nữ Tố Nha, người dân xã Hành Dũng chia sẻ: Trước đây, với 4 sào đất vườn, gia đình tôi thường trồng các loại cây hoa màu như bắp, mì, đậu phụng, chủ yếu để làm thức ăn chăn nuôi. Năm 2020, được Nhà nước hỗ trợ 60 cây mít Thái Lan để trồng, đến nay cây đã cho quả rất nhiều. Với giá bán 20.000 - 25.000 đồng/kg, thì đây là hướng sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Với mục tiêu hướng đến vùng sản xuất bền vững, UBND xã Hành Dũng giao HTX Nông nghiệp Hành Dũng làm đầu mối liên kết giữa nông dân với Trang trại Bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi trồng bắp sinh khối làm thức ăn cho bò. Theo đó, từ 2,3ha với 20 hộ tham gia ban đầu, xã Hành Dũng đã đưa vào quy hoạch diện tích trồng bắp sinh khối lên 10ha tại cánh đồng Da, thôn Trung Mỹ. Tuy nhiên, đây là vùng thiếu nước, do đó, để có nước cho người dân thuận lợi sản xuất, địa phương đã đầu tư kinh phí 20 triệu đồng, thực hiện triển khai thi công hệ thống điện phục vụ trồng trọt.

Bên cạnh đó, từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước cũng như xã hội hóa, xã Hành Dũng cũng đã trao cho hai hộ dân ở xóm Đèo, mỗi hộ 100 con gà giống bản địa của đồng bào Hrê để phát triển kinh tế. “Người dân ở xóm Đèo còn nhiều khó khăn lắm. Cũng nhờ được Nhà nước hỗ trợ về chuồng trại, giống gà, máy ấp trứng, gia đình tôi mới có điều kiện hơn để làm ăn, nâng cao thu nhập”, chị Đinh Thị Vân, người dân xóm Đèo chia sẻ.

Bài, ảnh: AN NHIÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202106/dang-bo-xa-hanh-dung-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-3062416/