Đảng bộ Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều 5-1, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

 Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại hội nghị.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận những kết quả nổi bật của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội năm 2020. Cụ thể là tổ chức thành công đại hội các cấp và đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội. Chủ động phối hợp chặt chẽ và thực hiện cơ chế định kỳ làm việc với Đảng đoàn Quốc hội, Tổ đảng Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động đối ngoại của Quốc hội. Phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương về công tác quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, quy hoạch đại biểu Quốc hội Khóa XV trong Đảng bộ cơ quan, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đúng thủ tục và rất dân chủ. Kiện toàn một bước nhân sự Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và các đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội.

Cùng với đó, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động; phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tổ chức các hội nghị để kịp thời học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Thường trực Đảng ủy cơ quan và lãnh đạo Văn phòng đã tổ chức đối thoại trực tiếp, kịp thời giải đáp những nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, người lao động. Thực hiện tốt công tác phối hợp, thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương trong công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Quang cảnh hội nghị.

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội đã để lại nhiều kinh nghiệm quý về công tác Đảng, công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, về ý thức trách nhiệm của người đảng viên công tác tại cơ quan Văn phòng Quốc hội; về bảo đảm sự lãnh đạo, nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng bộ; cùng với sự gương mẫu của các đảng viên là cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo đảng viên thuộc cơ quan tham mưu phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày càng tiến bộ hơn.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cũng là năm chuyển giao nhiệm kỳ Quốc hội, trong khi tình hình thế giới và khu vực đang tiếp tục biến động rất nhanh, tính bất ổn, khó lường gia tăng, tình hình dịch bệnh chưa thể kiểm soát ở nhiều nơi trên thế giới có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động chính trị, kinh tế, ngoại giao, hoạt động của Quốc hội và công tác xây dựng Đảng. Từ phân tích như vậy, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, còn rất nhiều việc phải làm tiếp và phải làm tốt hơn nữa. Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, cần sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội phải phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, các tổ chức đảng, đảng viên cơ quan đã phối hợp, giúp đỡ Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo thành công nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV. Đảng đoàn Quốc hội tin tưởng, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội sẽ có thêm khí thế mới, nỗ lực hơn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương và các cơ quan hữu quan, góp phần đưa các nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2021 vào thực tiễn một cách sinh động, hiệu quả cao hơn.

Tại Hội nghị, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã trao các danh hiệu thi đua tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/dang-bo-van-phong-quoc-hoi-trien-khai-nhiem-vu-nam-2021-648417