Đảng bộ TP Hà Nội: Lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và hành động

Đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những việc khó, việc mới như việc đánh giá cán bộ, ổn định tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường vai trò của Đảng trong DN nhà nước sau cổ phần hóa… là những điểm nhấn mà ngành tổ chức - xây dựng Đảng Hà Nội đạt được trong những năm qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc thực hiện Chương trình số 01-CTr-TU.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc thực hiện Chương trình số 01-CTr-TU.

Đây chính là tiền đề quan trọng cho công tác xây dựng Đảng của TP trong năm 2020, năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020).

Tạo những bước đột phá

Trong thời gian qua, Đảng bộ TP Hà Nội có nhiều bước đột phá, tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Trong đó, tiếp nối những thành công của nhiệm kỳ trước, Chương trình số 01-CTr/TU (khóa XVI), ngày 26/4/2016 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020” tiếp tục là Chương trình “xương sống” được thực thi hiệu quả. Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc đã triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình bằng các đề án, đề tài, chuyên đề cụ thể, trong đó có nhiều việc mới, việc khó đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn.

Sau hơn 3 năm thực hiện, Chương trình số 01-CTr/TU (khóa XVI) đã góp phần nâng lên sức mạnh của hệ thống chính trị TP một cách rõ rệt góp phần xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả nước. Chương trình số 01-CTr/TU đề ra 5 nhóm chỉ tiêu, với 17 chỉ tiêu cụ thể. Đến nay, kết quả thực hiện đã đạt và vượt 9 chỉ tiêu; cơ bản đạt 6 chỉ tiêu; chỉ có 2 chỉ tiêu đạt thấp là tỷ lệ cán bộ trẻ trong Ban Chấp hành Đảng bộ TP và tỷ lệ cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo

Một trong những điểm nổi bật là tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội". Đây vốn là những công việc khó, phức tạp nhưng được các cấp ủy Đảng thực hiện sáng tạo, đạt hiệu quả cao. Mỗi năm có thêm hàng trăm tổ chức Đảng được thành lập. Từ đó, tạo bầu không khí mới, phát huy vai trò, vị trí của các tổ chức Đảng trong các DN ngoài khu vực Nhà nước. Đồng thời cùng các đơn vị tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Cùng với đó, Ban Tổ chức các cấp của Hà Nội đã tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp, chuyển giao tổ chức Đảng, trọng tâm là các DN không còn vốn chủ sở hữu của Nhà nước và vốn công ty mẹ, phù hợp mô hình tổ chức và hoạt động của DN.

Với 13 chuyên đề, 4 nhóm chỉ tiêu, 8 nhóm giải pháp, Chương trình số 07-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016 - 2020” đã được các cấp, ngành TP tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần chủ động; cách làm, bước đi chặt chẽ, bài bản, khoa học và có nhiều tính sáng tạo, bước đầu đã đạt được kết quả nhất định ở cả hai lĩnh vực phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên được nâng lên. Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và có chuyển biển rõ nét trong cải cách hành chính.

Đòn bẩy thúc đẩy thực thi nhiệm vụ

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi cần đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ cả về chất và lượng, một trong những việc mới, việc khó khác trong công tác xây dựng Đảng được TP Hà Nội thực hiện thành công là thực hiện đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức. Để bảo đảm thực chất, có tính định lượng, khắc phục căn bản bệnh thành tích, “cào bằng”, hình thức, ngày 16/5/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có Quyết định số 3814-QÐ/TU ban hành khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị. Đến nay, tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã thực hiện đánh giá cán bộ theo thang điểm cụ thể; mỗi cán bộ, công chức đều phải xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết theo từng tuần, thậm chí từng ngày với tiến độ cụ thể để làm căn cứ đánh giá. Qua đó, đã giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, giúp công việc hiệu quả hơn.

Tinh thần chủ động, đổi mới ấy cũng được thể hiện rõ trong tổ chức triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6, 7, 8 (khóa XII), gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy, với cách làm bài bản, khoa học, đạt kết quả tích cực, tạo đồng thuận, thống nhất cao. TP đã sáp nhập, chuyển giao 7 tổ chức Đảng, giảm từ 59 xuống còn 52 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; kiện toàn, sắp xếp 102 Ban Chỉ đạo thuộc UBND TP xuống còn 28 Ban Chỉ đạo. Trong đó, bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức được củng cố, kiện toàn, chất lượng được nâng lên rõ rệt.

Từ những kết quả đã đạt được, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã xác định, trong năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy Đảng TP sẽ tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, trong đó có việc đổi mới sinh hoạt Đảng, phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên. Thực hiện các mục tiêu của Chương trình 01 gắn với thực hiện tốt các nội dung quan trọng như trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đánh giá cán bộ hàng tháng; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; sàng lọc đảng viên; chống chạy chức, chạy quyền... Đồng thời, một nhiệm vụ xuyên suốt là các cấp ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP và Đại hội XIII của Đảng.

Đặc biệt, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện hiệu quả đề án thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của TP Hà Nội. Đồng thời tiếp tục làm việc cụ thể với các cơ quan, bộ, ngành T.Ư để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Hà Nội tại kỳ họp Quốc hội giữa năm 2020.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, từ nay đến hết nhiệm kỳ chỉ còn khoảng 10 tháng để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm kỳ mà Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP đã đề ra. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2020 là rất nặng nề, trong khi tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị gia tăng chống phá Đảng, Nhà nước, tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong tình hình mới đòi hỏi các cấp, các ngành tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó chú trọng nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện “Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội” bảo đảm thận trọng, khoa học, công khai, dân chủ, đúng quy định; chú trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của Nhân dân.

Các cấp, ngành cần tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân nhân đối với Đảng bộ, chính quyền Thủ đô; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 -2020; chuẩn bị thật tốt về mọi mặt để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp.

Thực hiện Chỉ thị 15 gắn với Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy; cuối năm 2019, TP đã giải quyết và đưa khỏi danh sách 82/150 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo TP theo dõi (tiếp tục đưa 4 vụ việc mới vào danh sách, hiện nay còn 72 vụ việc); củng cố xong 48/98 tổ chức cơ sở Đảng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là ở những nơi có các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Như vậy, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, Hà Nội đã củng cố được 162 tổ chức cơ sở Đảng (đạt 73,6%), hiện còn 50 đơn vị đang tiếp tục củng cố. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cũng thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp với dân, chỉ đạo xử lý những bất cập, bức xúc của Nhân dân mà chính quyền cơ sở chưa giải quyết hiệu quả, để kéo dài. Tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, nêu gương của những người đứng đầu các cấp đã lan tỏa, tăng niềm tin của Nhân dân về một Đảng bộ hành động.

Trần Hà

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dang-bo-tp-ha-noi-lan-toa-tinh-than-doi-moi-sang-tao-va-hanh-dong-361468.html