Đảng bộ TP.Biên Hòa: Chuẩn bị tích cực cho đại hội Đảng cấp cơ sở

Đảng bộ TP.Biên Hòa hiện có 68 tổ chức cơ sở Đảng, với 20.670 đảng viên. Để tiến hành đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trên diện rộng thành công, Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã chọn 4 đơn vị đại hội điểm. Sau đại hội các đơn vị điểm, các đơn vị còn lại tiến hành đại hội và hoàn thành trước ngày 10-6.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa về công tác chuẩn bị đại hội các cấp mới đây

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa về công tác chuẩn bị đại hội các cấp mới đây

Đảng bộ P.Tam Hòa là đơn vị đầu tiên được Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư Đảng ủy phường (nhiệm kỳ 2020-2025). Do đó, công tác chuẩn bị đại hội được Đảng ủy phường thực hiện chu đáo để đại hội diễn ra thành công.

* Chuẩn bị chu đáo

Đại hội Đảng bộ P.Tam Hòa diễn ra trong 2 ngày 14 và
15-3. Trước ngày diễn ra đại hội khoảng 2 tuần, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Đắc Tuyên có mặt ở trụ sở làm việc bất kể ngày đêm để tập trung lo cho công tác đại hội. Thói quen làm việc này của đồng chí không phải đến dịp đại hội mới có mà suốt quá trình công tác của mình, đồng chí đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc để khi dân cần có thể phục vụ kịp thời. “Việc gì có lợi cho dân, đúng quy định pháp luật là cán bộ, đảng viên, công chức của phường hết sức làm, tránh việc người dân phải đi lại nhiều lần, ảnh hưởng đến công việc của dân” - Bí thư Đảng ủy P.Tam Hòa Nguyễn Đắc Tuyên chia sẻ.

Tại buổi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa về công tác chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp thành phố vào cuối tháng 2 vừa qua, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2020-2025 các cấp ủy ở Biên Hòa phải xây dựng cho được đội ngũ cấp ủy viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Từ đó, đáp ứng yêu cầu phát triển của một thành phố năng động, sáng tạo, tiềm năng trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và tận tâm phục vụ nhân dân nên nhiệm kỳ 2015-2020, dù số lượng hồ sơ thủ tục hành chính của P.Tam Hòa phải giải quyết rất nhiều, với gần 40.700 lượt hồ sơ nhưng cán bộ, công chức của phường đều giải quyết đúng hạn đạt 100%.

Đại hội Đảng bộ P.Tam Hòa tổ chức thành công đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới. Những đồng chí này được đánh giá cao về phẩm chất, uy tín, năng lực công tác và gần gũi với nhân dân; phần lớn đều là thế hệ 8X.

Là đơn vị được chọn đại hội điểm để rút kinh nghiệm, những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân P.Tân Hạnh đang có nhiều hoạt động hướng đến Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra vào ngày 21-3.

Bí thư Đảng ủy P.Tân Hạnh Bùi Thị Thu Thủy chia sẻ, Tân Hạnh trước đây là xã thuần nông, vốn gặp nhiều khó khăn vì xuất phát điểm thấp nhưng với sự quan tâm của tỉnh, thành phố và sự tập trung lãnh đạo của Đảng ủy phường, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân nên hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III đề ra.

Kết quả nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua là Tân Hạnh đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, từ đó hệ thống đường giao thông, điện, nước, chợ được đầu tư đạt chuẩn theo quy định; đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2019, xã được nâng lên thành phường, đánh dấu bước phát triển quan trọng đối với Tân Hạnh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu phấn đấu của P.Tân Hạnh là đạt chuẩn văn minh đô thị. Đẩy mạnh thương mại dịch vụ, tiếp tục kêu gọi đầu tư đa dạng hóa các loại hình kinh doanh dịch vụ như: nâng cấp chợ Tân Hạnh, mở các siêu thị mini, bách hóa tổng hợp để phục vụ nhu cầu đời sống nhân dân. Ngoài ra, hoàn thành Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh để kéo các dịch vụ ăn uống, lao động việc làm, vận tải cùng phát triển, tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.

Đảng viên Nguyễn Văn Tân thuộc Đảng bộ P.Tân Hạnh bộc bạch: “Tôi hy vọng sau Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IV, với chương trình hành động cụ thể, địa phương sẽ có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội để Tân Hạnh tiếp tục phát triển đi lên”.

* Xác định nhiệm vụ sát thực tế

Theo Phó bí thư thường trực Thành ủy Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt, để đại hội cấp cơ sở diễn ra thành công, Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã có đề cương hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ P.Tam Hòa bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, đảm bảo đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Các dự thảo văn kiện đại hội đều được tổ chức lấy ý kiến theo quy định, trở thành công trình trí tuệ của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo về văn kiện đại hội, các chi, Đảng bộ cơ sở đã coi trọng công tác chuẩn bị nhân sự đại hội theo đúng hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa.

Theo đó, các cấp ủy cơ sở đều đã tiến hành rà soát cấp ủy hiện tại; rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội Đảng cấp cơ sở; giới thiệu nguồn nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới; nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội…

Quá trình chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở, Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã phân công, giao trách nhiệm cho các đồng chí ủy viên thường vụ Thành ủy, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố phụ trách địa bàn, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, giúp cấp ủy cơ sở về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, nhân sự cấp ủy và tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch đề ra.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202003/dai-hoi-dang-cac-cap-tien-toi-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang-dang-bo-tpbien-hoa-chuan-bi-tich-cuc-cho-dai-hoi-dang-cap-co-so-2993276/