Đảng bộ Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 7 khóa XII của Đảng

Sáng 27.7, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 7 (khóa XII) của Đảng. TS.Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung các Nghị quyết Hội nghị TƯ 7, khóa XII của Ban Chấp hành TƯ Đảng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.A

Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐVN Ngô Đức Tuấn và các đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng LĐLĐVN (khu vực phía Bắc) tham dự Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.A

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Thanh Hải khẳng định tầm quan trọng của Hội nghị TƯ 7 với các Nghị quyết làm cơ sở để giải quyết những vấn đề đang vướng mắc, bao gồm Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Do đó, đồng chí Trần Thanh Hải yêu cầu toàn bộ đảng viên nghiêm túc tiếp thu và vận dụng vào công tác.

Các đảng viên dự Hội nghị. Ảnh: H.A

Tại hội nghị, TS.Trần Hồng Hà đã truyền đạt những nội dung Nghị quyết Hội nghị TƯ 7, khóa XII của Ban Chấp hành TƯ (khóa XII). Trong đó, đồng chí tập trung vào các nội dung: Thông tin về Hội nghị TƯ 7; nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị TƯ 7, khóa XII.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: H.A

Theo đó, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 7-12.5. Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua nội dung Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách BHXH…

Liên quan đến Nghị quyết 26-NQ/TƯ về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đồng chí Trần Hồng Hà cho biết: Mục tiêu của Nghị quyết là tập xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Nghị quyết này có 8 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện…

Hà Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/dang-bo-tong-ldldvn-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-tu-7-khoa-xii-cua-dang-621456.ldo