Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2019

Chiều ngày 4/1, Đảng bộThan Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Tập doàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cùng đông đảo các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của Đảng bộ Than Quảng Ninh, năm 2018, điều kiện sản xuất kinh doanh của Tập đoàn có nhiều khó khăn, tuy nhiên, Đảng ủy Than Quảng Ninh cùng với TKV đã có nhiều giải pháp hữu hiệu, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, động lực để phát triển và đạt được kết quả cao nhất trong vòng 5-6 năm qua đồng đều, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như: Than, điện, khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp. Cụ thể, than nguyên khai sản xuất đạt 36,95 triệu tấn, tiêu thụ 40,5 triệu tấn, doanh thu đạt 121,7 ngàn tỷ đồng - cao nhất từ trước đến nay. Năm qua, TKV đã đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 16.000 tỷ đồng, trong đó tại Quảng Ninh là 12.500 tỷ đồng.

Cùng với việc phối hợp lãnh đạo sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Than Quảng Ninh chỉ đạo đẩy mạnh nhiều nội dung trong công tác xây dựng đảng và hoạt động của các đoàn thể quần chúng. Công tác tuyên giáo đã có những đổi mới; công tác tổ chức đảng và đảng viên được chú trọng; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và phòng chống tham nhũng đều được quan tâm đồng bộ, hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng được phát huy hiệu quả.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tập thể, cán bộ, công nhân TKV nói chung và Đảng bộ Than Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân tin tưởng, bước sang năm 2019, với truyền thống kỷ luật và đồng tâm của người thợ mỏ, TKV và Đảng bộ Than Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2018 góp phần thắng lợi vào sự phát triển bền vững của TKV và xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

Xuân Vững (Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201901/dang-bo-than-quang-ninh-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019-2416304/