Đảng bộ quận Long Biên: Đích đến là nâng cao chất lượng đời sống người dân

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng bộ quận Long Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ quận sẽ ban hành một chương trình công tác toàn khóa hoàn toàn mới với chủ đề nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn. Đây là sự khẳng định quyết tâm chính trị, lấy đích đến của mọi chủ trương Đảng bộ quận là nâng cao đời sống người dân gắn với mục tiêu tổng thể xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Đại biểu nhân dân chúc mừng Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Long Biên.

Xác định mục tiêu toàn diện

Tân Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Long Biên xác định mục tiêu tổng quát là tiếp tục phát triển kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trọng tâm là phát triển thương mại, dịch vụ. Quận sẽ chủ động trong công tác quy hoạch, tiếp tục phát triển đô thị đồng bộ và hiện đại gắn với cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân. Trong đó, quận quan tâm đầu tư, phát triển văn hóa - xã hội toàn diện, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường chính trị ổn định để phát triển.

Phát huy thành tích đã đạt được, quyết tâm xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Long Biên đồng thời xác định trong 5 năm tới sẽ cùng thành phố thực hiện thành công mô hình thí điểm chính quyền đô thị; xây dựng hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín, được chuẩn hóa cả về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.

Cụ thể hóa mục tiêu trên, Đảng bộ quận Long Biên chỉ rõ 5 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm chỉ tiêu. Đáng chú ý, quận phấn đấu, trong giai đoạn 2020-2025, thu ngân sách hằng năm vượt so với dự toán thành phố giao từ 5 đến 10%; chi đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm đạt từ 50 đến 55% trên tổng chi ngân sách. Long Biên cũng phấn đấu có tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm đạt 91%; tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa hằng năm đạt 83%.

Trong nhiệm kỳ mới, quận có số trường công lập thực hiện lộ trình chất lượng cao là 9 đơn vị. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%, giảm 3/4 số hộ nghèo (theo chuẩn mới) so với đầu năm 2021. Nhằm bảo đảm môi trường sống, quận cũng đặt chỉ tiêu 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường được kiểm soát và tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 100%.

Tiếp tục coi công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là then chốt, Đảng bộ quận Long Biên phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ quận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 95%; không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 80%... Mỗi năm, Đảng bộ quận kết nạp từ 180 đến 200 đảng viên mới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội quận hằng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đây là những mục tiêu, chỉ tiêu rất toàn diện được thống nhất cao tại đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị của tập thể Đảng bộ quận; được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng đời sống người dân

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 39 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IV đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Đường Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy (khóa III) được bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy khóa IV. Đồng chí Ngô Mạnh Điềm và đồng chí Nguyễn Mạnh Hà được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy khóa IV.

Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Long Biên. Nội dung chương trình tuy ngắn gọn, nhưng đi kèm với bảng phân công nhiệm vụ tương ứng với hàng chục đầu việc của 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu nêu trong chương trình hành động; trong đó giao nhiệm vụ cho từng tập thể, cá nhân phụ trách với tiến độ, thời gian thực hiện cụ thể.

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên Nguyễn Thế Thạch cho biết, trong tháng 8-2020, các ban chủ nhiệm chương trình công tác toàn khóa đã họp bàn, xây dựng nội dung và ban hành các chương trình công tác toàn khóa chậm nhất là trong tháng 10-2020. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn ngay sau đại hội, nghị quyết đại hội đã được cụ thể hóa thành các chương trình công tác để đi vào thực hiện, trong đó chú trọng những tư tưởng, quan điểm mới nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố. Có thể nói, tiến độ đưa Nghị quyết vào cuộc sống gần như không có độ trễ, thể hiện tinh thần đổi mới, thực chất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng bộ quận Long Biên.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Quận ủy Long Biên vẫn duy trì truyền thống chỉ ban hành 3 chương trình công tác toàn khóa để tập trung, chuyên sâu vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Trước hết, hai chương trình công tác toàn khóa sẽ cụ thể hóa 2 khâu đột phá. Thứ nhất là củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập. Thứ hai là tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm là đầu tư thoát nước; bảo đảm cảnh quan, môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Điểm mới của nhiệm kỳ 2020-2025 và cũng là nét đặc sắc của Long Biên là Quận ủy sẽ ban hành một chương trình công tác toàn khóa với chủ đề nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đây là chương trình công tác toàn khóa lần đầu tiên được Ban Chấp hành Đảng bộ quận xây dựng ban hành; đồng thời cũng là một trong những quận đầu tiên có riêng một chương trình với chủ đề này.

Xét cho cùng, mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng đến cái đích quan trọng nhất là nâng cao đời sống nhân dân. Hiện nay, khi người dân không còn quá khó khăn về kinh tế (gần như trên địa bàn Long Biên không còn hộ nghèo theo chuẩn mới), thì nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền là phải quan tâm, có các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Bên cạnh sự bảo đảm về đời sống vật chất, người dân cần được đáp ứng cả những nhu cầu về tinh thần, nhất là bảo đảm các điều kiện về giáo dục, y tế, môi trường sống, thể dục thể thao...

Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam khẳng định: “Đây là nhiệm vụ không đơn giản, nếu không muốn nói sẽ rất khó khăn, nhiều thách thức; nhưng với sự đồng thuận, tinh thần quyết tâm của toàn Đảng bộ và sự ủng hộ của người dân, chúng tôi tin sẽ tạo ra những chuyển biến thực sự, đáp ứng niềm tin của nhân dân”.

Võ Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/980228/dang-bo-quan-long-bien-dich-den-la-nang-cao-chat-luong-doi-song-nguoi-dan