Đảng bộ phường Khương Đình, quận Thanh Xuân: Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

Với sự đoàn kết, nhất trí, tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, Đảng bộ phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Nhiệm kỳ nhiều khởi sắc

Trong 5 năm qua, kinh tế trên địa bàn phường phát triển nhanh, năm sau cao hơn năm trước. Các thành phần kinh tế phát triển ổn định, giải quyết tốt vấn đề việc làm. MTTQ và các đoàn thể tích cực vận động Nhân dân tham gia xây dựng và phát triển kinh tế. Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận và Quỹ Hỗ trợ nông dân của TP, 712 hội viên được vay với tổng số tiền 21 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Thu ngân sách bình quân trong 5 năm đạt 109,5% kế hoạch.

Chi bộ Trường Tiểu học Khương Đình - Đảng bộ phường Khương Đình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chi bộ Trường Tiểu học Khương Đình - Đảng bộ phường Khương Đình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Là địa bàn có một số dự án đã quy hoạch từ nhiều năm trước, nhưng chưa được triển khai; đồng thời, diện tích đất nông nghiệp còn nhiều dẫn đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, phường đã có nhiều cố gắng trong quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng, thực hiện tốt nhiệm vụ GPMB và đầu tư xây dựng cơ bản. Cùng đó, hoàn thành công tác đo đạc, cắm mốc 19 khu đất công, đất nông nghiệp; xã hội hóa rào tôn 6 khu đất công tại khu Đầm Hồng, Đầm Sen, Đầm Chuối với tổng diện tích hơn 40.000m2, hoàn thành công tác GPMB dự án trường THPT Khương Đình.

Về công tác quản lý trật tự xây dựng, phường thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội; Nghị quyết số 06-NQ/QU ngày 5/10/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân. Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn phường có 439 trường hợp xây dựng có phép và 133 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng được xử lý. Các điểm nóng về trật tự đô thị, trật tự ATGT cũng đều được xử lý, trong đó, có 3.536 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt gần 940 triệu đồng.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa phường Khương Đình. Trong 5 năm đã tiếp nhận, giải quyết 43.541 hồ sơ hành chính, không để tồn đọng

Nhiệm kỳ qua, phường làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành các tụ điểm phức tạp. Cùng đó, đã hỗ trợ gần 177 triệu đồng sửa chữa nhà ở cho 4 gia đình chính sách; xét trợ cấp thường xuyên cho 175 đối tượng bảo trợ xã hội. Trên địa bàn phường hiện không còn hộ nghèo.

Việc đổi mới hoạt động của HĐND phường cả về nội dung và phương thức; công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND theo hướng tập trung, hiệu quả, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhận thức rõ trách nhiệm trong thực thi công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đội ngũ cán bộ các khu dân cư được lựa chọn đúng tiêu chí, bảo đảm năng lực. Trong 5 năm đã tiếp nhận, giải quyết 43.541 hồ sơ hành chính, không để tồn đọng.

Đoàn viên thanh niên phường Khương Đình sơn, vẽ lại bờ tường trong các ngõ, ngách

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm, nâng cao chất lượng. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác tổ chức cán bộ được chú trọng, có chuyển biến rõ rệt. Trong nhiệm kỳ đã phát triển được 70 đảng viên mới, đạt 280%.

Ngoài ra, MTTQ và các đoàn thể hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ phường, được nhiều cấp khen thưởng. Trong đó, các mô hình “Vườn hoa thanh niên”, “Con đường bích họa”, “Cột điện nở hoa”, “Gian hàng thanh niên”… được Đoàn Thanh niên phường triển khai bước đầu mang lại hiệu quả.

Chủ động khai thác tiềm năng

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Bí thư Đảng ủy phường Khương Đình Đỗ Văn Khải cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường định hướng mục tiêu chủ động khai thác mọi tiềm năng, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, hiệu quả, bền vững theo cơ cấu kinh doanh dịch vụ. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và quản lý đô thị. Cùng đó, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ, Chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

UBND phường Khương Đình chi trả tiền hỗ trợ cho một trường hợp người khuyết tật trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới mà phường phấn đấu đạt được, đó là vượt chỉ tiêu thu ngân sách quận giao hằng năm; tạo điều kiện, giới thiệu việc làm cho 2.000 người; tỷ lệ tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tổ dân phố văn hóa trên 75%/năm. Các trường THCS, Tiểu học, Mầm non hàng năm đạt danh hiệu thi đua tiên tiến xuất sắc cấp quận trở lên; kết nạp được 25 quần chúng ưu tú vào Đảng; 100% cán bộ, công chức hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy phường chọn hướng đột phá và tập trung lãnh đạo: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và GPMB.

Trường THCS Khương Đình tổ chức gắn biển công trình, đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2018 - 2023

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, phường phấn đấu thu vượt chỉ tiêu được giao hằng năm. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về kinh tế, đảm bảo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cùng đó, làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng - đô thị, kiên quyết không để lấn chiếm đất công; kịp thời xử lý, đình chỉ những công trình xây dựng sai quy định. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, xã hội hóa công tác trồng cây xanh. Phường cũng đề nghị quận và TP có quy hoạch chi tiết phường Khương Đình để tăng cường đầu tư xây dựng, sớm hoàn chỉnh hạ tầng cơ sở trên địa bàn.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ phường, tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy phường. Cùng đó, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, phát huy dân chủ, không ngừng củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Khương Đình lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trong 2 ngày 15 - 16/6; là Đảng bộ phường cuối cùng trực thuộc Quận ủy Thanh Xuân tổ chức Đại hội.

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dang-bo-phuong-khuong-dinh-quan-thanh-xuan-thuc-hien-thang-loi-cac-muc-tieu-nhiem-vu-387085.html