Đảng bộ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ: Đảng phải mạnh từ cơ sở

Phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) là cửa ngõ ra vào phía tây của trung tâm TP Đà Nẵng, có diện tích trên 3,02km2. Toàn phường có 625 doanh nghiệp; 3.366 hộ kinh doanh cá thể, chủ yếu các dịch vụ nhà hàng, ẩm thực, giải trí trên các trục đường chính. Ngoài ra, phường còn quản lý 3 chung cư với 422 căn hộ; có 24 cơ sở cho thuê lưu trú, 285 hộ cho thuê trọ,.. Do đó, Khuê Trung là địa bàn tập trung đông dân cư từ các tỉnh, thành trong và ngoài nước đến lao động, học tập và sinh sống.

Đảng bộ quận Cẩm Lê tặng cờ cho Đảng bộ phường Khuê Trung tại Đại hội Đảng bộ phường Khuê Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ quận Cẩm Lê tặng cờ cho Đảng bộ phường Khuê Trung tại Đại hội Đảng bộ phường Khuê Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Hồng Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết, do đặc thù là cửa ngõ nhộn nhịp ra vào phía Tây của TP Đà Nẵng nên hệ thống chính trị phường đổi mới phương thức hoạt động hướng mạnh về khu dân cư.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đảng bộ phường đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu, đến nay đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 9 chỉ tiêu; kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách so với kế hoạch quận giao dự toán tăng đều qua các năm, đặc biệt năm 2019 đạt trên 15,76 tỷ đồng.

Nhiều khu đô thị mới trên địa bàn phường Khuê Trung được đầu tư xây dựng.

Tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể, khuyến khích và tạo điều kiện cho hộ kinh doanh cá thể mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ; khuyến khích nhân rộng mô hình tổ, nhóm hợp tác kinh tế, kinh tế hộ; đồng thời phát huy ý tưởng khởi nghiệp trong nhân dân. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư.

Đến nay, 86,7% lô đất trống được quản lý và đảm bảo vệ sinh môi trường, 100% các tuyến đường trên địa bàn phường được trồng cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng tại 36 kiệt, hẻm được lắp đặt, 428 camera an ninh hoạt động góp phần cải thiện rất lớn chất lượng đời sống nhân dân.

Người dân cùng học sinh, sinh viên trên địa bàn phường Khuê Trung ra quân làm sạch môi trường

Công tác xây dựng xã hội học tập được chú trọng, 100% tổ dân phố thực hiện mô hình “cộng đồng học tập”, “dòng họ học tập”, “đơn vị học tập”. Hàng năm, giới thiệu, giải quyết việc làm cho khoảng 370 lao động. Phong trào giúp nhau làm kinh tế được triển khai rộng rãi, thiết thực đã giúp mỗi năm phường giảm được 131 hộ nghèo. Chính sách người có công triển khai nghiêm túc, số người dân tham gia các loại bảo hiểm ngày càng tăng, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93% / tổng số dân.

Lãnh đạo phường Khuê Trung tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Bí thư Đảng ủy phường Khuê Trung Vũ Thành Liêm nhận xét, có được các danh hiệu phường đạt chuẩn, bằng khen, giấy khen, trong các phong trào thi đua mà Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng, UBND quận khen tặng, vai trò của cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện là rất quan trọng. Đảng phải mạnh ngay từ cơ sở, Đảng bộ bám sát quy chế của Ban chấp hành trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, qua đó tạo sự thống nhất cao từ phường đến khu dân cư.

Các địa biểu dự Đại hội Đảng bộ phường Khuê Trung nhiệm kỳ 2020-2025

Toàn phường có 740 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 48 chi bộ trực thuộc, gồm 36 chi bộ khu dân cư, 10 chi bộ hành chính, 2 chi bộ doanh nghiệp. Có 11 chi bộ có địa điểm sinh hoạt cộng đồng, phấn đấu đến năm 2025 mỗi chi bộ khu dân cư quản lý từ 250 hộ trở lên có địa điểm sinh hoạt cộng đồng, hiện phường có 15 chi bộ lãnh đạo từ 1-5 tổ dân phố có trên 250 hộ dân. Nhờ giữ mối liên hệ với khu dân cư, bám sát cơ sở, trực tiếp đối thoại với nhân dân khi có vướng mắc đã ngày càng hoàn thiện, đổi mới và nâng cao lề lối, tác phong làm việc, ý thức phục vụ của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt luôn được nâng cao.

PHONG ĐIỀN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dang-bo-phuong-khue-trung-quan-cam-le-dang-phai-manh-tu-co-so-661804.html