Đảng bộ Khoa chỉ huy Hậu cần tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Trong hai ngày 25 và 26-3, Thường vụ Đảng ủy Học viện Hậu cần chỉ đạo Đảng bộ Khoa Chỉ huy Hậu cần tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội làm trước để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Học viện Hậu cần tiến hành đại hội trong thời gian tới.

Dự đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện và Thiếu tướng Phạm Đức Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện.

 Thiếu tướng Phạm Đức Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại đại hội.

Thiếu tướng Phạm Đức Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại đại hội.

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Khoa đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Trong đó, lãnh đạo thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy theo phương châm “dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất” của Học viện, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện với tổng số giờ giảng trung bình hơn 22.000 tiết/năm, chất lượng khá, nhiều nội dung tốt và xuất sắc. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cùng được Đảng ủy Khoa chú trọng lãnh đạo thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Khoa đã biên soạn được 117 giáo trình, tài liệu, chuyên đề giảng dạy; nghiên cứu 36 đề tài các cấp; 9 đề tài Tuổi trẻ sáng tạo, trong đó 5 đề tài đã đạt giải cấp toàn quân.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Phạm Đức Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đảng viên trong Đảng bộ Khoa Chỉ huy Hậu cần, chuẩn bị đại hội chu đáo, báo cáo chính trị tại đại hội và báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy được chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá cụ thể, khách quan; tiến hành đại hội đúng hướng dẫn, kế hoạch, trình tự, thủ tục, nguyên tắc. Thiếu tướng Phạm Đức Dũng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khoa Chỉ huy Hậu cần đã nỗ lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; đã có nhiều giải pháp lãnh đạo đổi mới sáng tạo, hiệu quả nâng cao chất lượng huấn luyện và nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong Học viện; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, phương pháp, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ giảng viên, đảng viên, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Học viện cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua, nhấn mạnh những nội dung trọng tâm Đảng bộ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới như lãnh đạo khắc phục rứt điểm những vấn đề còn tồn tại, tiếp tục đột phá nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khoa nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 5 đồng chí; 6 đồng chí được bầu là đại biểu chính thức, 1 đồng chí được bầu là đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Học viện Hậu cần lần thứ XXII. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Bí thư, Phó bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: BÙI DINH - THANH TUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/dang-bo-khoa-chi-huy-hau-can-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2020-2025-613453