Đảng bộ huyện Nho Quan thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên

Cùng với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, trong nhiều năm qua, các cấp ủy trên địa bàn Nho Quan đã và đang thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng.

Đảng ủy thị trấn Nho Quan quán triệt, triển khai các nội dung về công tác rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Thận trọng trong sàng lọc,phân loại, đánh giá đảng viên

Theo thống kê của Ban Tổchức Huyện ủy Nho Quan: Từ năm 2015 đến nay, Nho Quan đã thực hiện xóa tên,khai trừ và cho ra khỏi Đảng 97 người không còn đủ tư cách đứng trong hàng ngũcủa Đảng. Nguyên nhân chủ yếu là do đảng viên dự bị giảm sút ý chí phấn đấu,không tham gia học lớp đảng viên mới nên không đủ điều kiện công nhận chính thức;đảng viên không làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng; tự ý bỏ sinh hoạt, khôngđóng đảng phí từ 3 tháng trở lên; đảng viên tự nguyện viết đơn xin ra khỏi Đảngdo đi làm ăn xa không bố trí được thời gian sinh hoạt; cũng có không ít đảngviên do vi phạm pháp luật đã bị nhận hình thức kỷ luật và bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Thịtrấn Nho Quan là một trong những Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc việc đánh giá,xếp loại, xử lý đảng viên vi phạm. Từ năm 2015, đến nay Đảng bộ thị trấn có 13người đã bị khai trừ, xóa tên và cho ra khỏi Đảng.

Đồngchí Phan Thị Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Nho Quan cho biết:Thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định số 29 ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trungương Đảng về Quy định thi hành Điều lệ Đảng, trong đó quy định về việc xóa tênđảng viên ra khỏi Đảng, trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn NhoQuan đã triển khai nghiêm túc các quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh,của huyện đến các chi bộ, đảng viên.

Việcquán triệt, triển khai các quy định đã giúp các chi bộ, đảng viên có nhận thứcđầy đủ về mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của việc rà soát, sàng lọc, đưanhững người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Các chi bộ thực hiệnnghiêm công tác theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên, qua đó kịp thơìrà soát, sàng lọc, thực hiện xóa tên đối với những người bỏ sinh hoạt Đảng,không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viêngiảm sút ý chí phấn đấu; đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên.

Dolàm nghiệm túc công tác sàng lọc, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bướcđược nâng lên. Những đảng viên giảm sút ý chí được đưa ra khỏi Đảng, làm thanhlọc đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, góp phần tạo niềm tin trong Đảng,trong quần chúng nhân dân.

Đồngchí Nguyễn Thị Trường, Bí thư chi bộ phố Bái (thị trấn Nho Quan) cho biết: Căncứ vào tình hình thực tế, những đảng viên năng lực công tác hạn chế, giảm sút ýchí chiến đấu, Chi bộ tiến hành thảo luận, gặp gỡ, giáo dục, giúp đỡ, tạo điêùkiện để họ hoàn thành nhiệm vụ.

Có những đảng viên qua giáo dục, giúp đỡ củaChi bộ mà họ vẫn không chuyển biến thì chi bộ thảo luận để quyết định và đề nghịlên cấp ủy cấp trên thực hiện xóa tên, khai trừ ra khỏi Đảng. Từ năm 2015 đếnnay, chi bộ có 2 đảng viên bị xóa tên, cho ra do khỏi Đảng. Những đảng viên nàydo hoàn cảnh gia đình phải đi làm ăn xa, không thể tham gia sinh hoạt Chi bộtheo quy định.

Đặc biệt, có trường hợp đảng viên đi xuất khẩu lao động ở nướcngoài mà ở nước đó lại không có Ban cán sự Đảng ở ngoài nước nên chúng tôikhông thể chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời cho đảng viên đó. Cuối cùng, đồng chíđảng viên ấy đã viết đơn xin ra khỏi Đảng và Chi bộ đã báo cáo cấp ủy có thẩmquyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng, làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảngviên..., đây thực sự là điều đáng tiếc.

Kiênquyết xử lý vi phạm, góp phần làm trong sạch đội ngũ đảng viên

HiệnĐảng bộ huyện Nho Quan có trên 9.000 đảng viên với 79 tổ chức cơ sở Đảng. Bámsát Điều lệ đảng, các quy định của Trung ương và gần đây là Chỉ thị 28, ngày21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảngviên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng",Huyện ủy Nho Quan xác định trước hết phải tăng cường công tác quản lý, giáo dụcđảng viên về chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, vai trònêu gương của mỗi đảng viên. Chấn chỉnh công tác kết nạp Đảng, khắc phục triệtđể tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.

Đồng thời, thực hiệnnghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc; kiên quyết, kịp thời đưa những người khôngcòn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Có như thế Đảng mới thực sự mạnh, mới củng cố đượcniềm tin của quần chúng nhân dân.

Đồng chí Đinh Văn Sơn, Bíthư Đảng ủy xã Sơn Lai cho rằng, việc rà soát, sàng lọc và đưa những ngươìkhông còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là một việc làm cần thiết nhằm làm trong sạchđội ngũ đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộxã Sơn Lai đã rà soát, sàng lọc, đưa 9 đảng viên ra khỏi Đảng, trong đókhai trừ 4, xóa tên 4 và 1 trường hợp xin ra khỏi Đảng. Lý do khai trừ là đảngviên vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước, vi phạm về trách nhiệm, đạo đứclối sống.

Các trường hợp bị xóa tên, khai trừ đều được thực hiện đúng quytrình, đảm bảo đúng người, đúng hành vi, vì vậy không chỉ có sức răn đe rất lớnđối với chính bản thân những người trong cuộc mà còn có tác dụng giáo dục rất lớnđối với các đảng viên khác. "Quá trình xử lý đưa ra khỏi Đảng những đảngviên không còn đủ tư cách, chúng tôi cũng nhận thấy, ngoài nguyên nhân do các đồngchí đảng viên đó đã tự đánh mất mình, chưa tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chấtđạo đức, lối sống; năng lực, trình độ còn hạn chế, chưa tận tụy, trách nhiệm vơícông việc thì trách nhiệm một phần thuộc về phía cấp ủy nơi đảng viên đó sinhhoạt.

Đó là, công tác kết nạp đảng viên ở một số chi bộ có biểu hiện chạy theosố lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng dẫn đến việc kết nạp người chưa đủtiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng. Công tác quảnlý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên còn hình thức, chưa pháthiện được đảng viên có biểu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lôísống nên không kịp thời có biện pháp giáo dục, răn đe. Đây là những vấn đề mà Đảngủy xã Sơn Lai đã nhận thức được và trong thời gian tới sẽ kiên quyết khắc phụcnhằm thanh lọc đội ngũ đảng viên, củng cố niềm tin trong nhân dân"- đồngchí Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lai khẳng định.

Đồngquan điểm trên, đồng chí Phan Thị Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấnNho Quan cho biết: Dẫu biết rằng việc phải xóa tên, hay khai trừ ra khỏi Đảng đôívới những người không còn đủ tư cách là một việc làm "cực chẳng đã" bởi"máu chảy thì ruột mềm".

Song, với phương châm nhìn thẳng vào sự thậtđể đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm khắc phục tìnhtrạng "con sâu bỏ dầu nồi canh", Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn yêu câùcác chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương rà soát đôịngũ đảng viên. Qua đó phân loại, xác định rõ những đảng viên không hoàn thànhnhiệm vụ, không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt, vi phạm kỷ luật Đảng,pháp luật Nhà nuớc, thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp để sàng lọc,đưa ra khỏi Đảng.

Tuynhiên, thực tế triển khai công tác rà soát, sàng lọc đảng viên trên địa bàn huyệnNho Quan bộc lộ một số khó khăn, bất cập như: Hiện nay, các chi bộ thôn, xóm,phố có nhiều đảng viên đi làm ăn xa nên công tác quản lý, giáo dục về tư tưởngchính trị, phẩm chất đạo đức cho đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn.

Đặc biệt,có những trường hợp đảng viên dự bị vì phải đi làm ăn xa, hoặc làm công nhân ởcác công ty lại không được chủ sử dụng lao động tạo điều kiện tham gia học cáclớp đảng viên mới nên không đủ điều kiện chuyển Đảng chính thức, buộc phải xoátên. Đây là những bất cập và cần được các cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnhcho phù hợp. Nhiều địa phương cũng đề nghị nên có hình thức tổ chức các lớp nhậnthức về Đảng, lớp đảng viên mới phù hợp hơn. Ví dụ có thể tổ chức các lớp trênbằng hình thức trực tuyến nhằm tạo điều kiện để quần chúng ưu tú được kết nạp Đảngvà những đảng viên dự bị có điều kiện được vinh dự chính thức trong hàng ngũ củaĐảng.

Bài,ảnh: Minh Ngọc

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/iang-bo-huyen-nho-quan-thyc-hien-nghiem-tuc-viec-ra-soat-sang-loc-doi-ngu-dang-vien-20190812083231143p12c18.htm