Đảng bộ Hà Nội sinh hoạt về kỷ nguyên vươn mình trong 3 tháng liên tiếp
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh Hà Nội phải gương mẫu thực hiện và đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong kỷ nguyên vươn mình.
Ngày 6/12, Đảng bộ Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố triển khai đợt sinh hoạt chính trị "Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Theo kế hoạch, toàn Đảng bộ thành phố sẽ sinh hoạt chuyên đề này trong 3 tháng liên tục (từ tháng 12/2024 – 2/2025).
"Đây là lần đầu tiên Thành ủy Hà Nội chỉ đạo toàn thành phố sinh hoạt chuyên đề 3 tháng liên tiếp về nội dung này. Điều đó cho thấy Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp cận sâu sắc, toàn diện về vấn đề này. Qua đó thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ thành phố", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh tại hội nghị.
Về nhiệm vụ thời gian tới, nhấn mạnh Hà Nội phải gương mẫu thực hiện và đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị, toàn Đảng bộ thành phố phải quán triệt một cách nghiêm túc, sâu sắc những quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm về "Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Cụ thể, các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở, mỗi chi bộ cũng như từng đảng viên phải thực hiện việc quán triệt nghiêm túc, bài bản và thực chất.
Bên cạnh đó, phải quán triệt, nghiêm túc, bài bản, thực chất, với cách làm phù hợp với điều kiện thực tiễn từng cơ quan, đơn vị, từng khu vực đối tượng. Theo đó, quan trọng nhất phải thông về tư tưởng mới thống nhất nhận thức, từ đó, mới có những hành động, tổ chức thực hiện đúng, trúng và thiết thực, hiệu quả.
Để thấm nhuần quan điểm này, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, không dừng lại 480.000 đảng viên của Hà Nội mà quan trọng hơn phải được lan tỏa đến quần chúng Nhân dân và toàn xã hội. Từng chi bộ, từng đảng viên phải giữ vai trò quyết định bởi đây không chỉ là sinh hoạt chính trị trong đảng mà yêu cầu đặt ra phải được lan tỏa đông đảo quần chúng Nhân dân và toàn xã hội.
Ngoài ra, để tuyên truyền, quán triệt được phong phú, đa dạng, hiệu quả, thực chất, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị, các cấp ủy, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau. Đề nghị thành phố sớm tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ về nội dung này để từng chi bộ, đảng viên nắm tinh thần, tư tưởng, quan điểm, giải pháp cốt lõi của vấn đề rất hệ trọng này.
Điều này đúng với quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Chi bộ là hạt nhân, tế bào của tổ chức đảng.
Đồng thời, rất phù hợp với quan điểm của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố bắt đầu từ chi bộ, phải làm đúng chức năng, nhiệm vụ gắn với việc giao nhiệm vụ có kiểm tra, giám sát với từng đảng viên. Tuyên truyền phải sinh động, đa dạng, phong phú, kiên trì, bền bì.
Đối với các cơ quan báo chí thành phố, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị, xác định rõ trách nhiệm của mình, các Tổng Biên tập, các báo trực tiếp phụ trách nội dung này có kế hoạch, bám sát cơ sở để tuyên truyền.
Cán bộ các ban đảng Thành ủy, cán bộ các ban đảng thuộc các Đảng bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn phải xuống dự sinh hoạt cùng các chi bộ.
"Việc sinh hoạt phải thực hiện liên tục trong 3 tháng để bám sát tình hình cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các đảng viên cơ sở. Từ đó, tham mưu lại cho các cấp ủy để thường xuyên điều chỉnh, bổ sung kịp thời, sát tình hình thực tiễn", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nêu rõ.