Đảng bộ Cục Cán bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 19-5, Đảng bộ Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm TCCT, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT dự và chỉ đạo.

Đại hội nhận định, đánh giá: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Cán bộ đã quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các nghị quyết, quy định, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo cơ quan hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt lãnh đạo TCCT, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội công phu, chu đáo, trách nhiệm, chất lượng cao của Đảng bộ Cục Cán bộ. Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất, sự nỗ lực phấn đấu và thành tích Đảng bộ Cục Cán bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ đã nắm vững, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp có hiệu quả về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Đảng bộ giữ vững 5 năm liền đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu, cơ quan VMTD, 5 năm liên tục được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh với các đại biểu dự đại hội.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Cán bộ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; nắm vững vị trí, chức năng, nhiệm vụ cơ quan. Không ngừng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, vận dụng linh hoạt sáng tạo, cụ thể hóa vào thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo TCCT, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Quân ủy Trung ương các chủ trương, giải pháp có hiệu quả về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan VMTD mẫu mực, tiêu biểu. Tích cực bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, nắm vững đường lối, quan điểm nguyên tắc của Đảng, luôn bám sát thực tiễn, đơn vị cơ sở, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có kiến thức toàn diện, trình độ nghiệp vụ chuyên sâu, linh hoạt, sáng tạo, phương pháp tác phòng làm việc khoa học, cụ thể, tỉ mỉ; xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là những chuyên gia giỏi về công tác cán bộ; có nguồn kế cận, kế tiếp dồi dào, vững chắc...

Tin, ảnh: QUANG THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/dang-bo-cuc-can-bo-to-chuc-dai-hoi-nhiem-ky-2020-2025-618287