Đảng bộ Công ty xi măng Vicem Hải phòng: Xứng đáng với lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển

90 năm qua, phát huy truyền thống 'Đoàn kết – Kiên cường – Sáng tạo', Đảng bộ Công ty xi măng Vicem Hải Phòng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò hạt nhân, lãnh đạo công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố và sự phát triển vững mạnh của ngành Xi măng Việt Nam.

Sáng ngày 15/8, tại Hải Phòng, Đảng bộ Công ty xi măng Vicem Hải Phòng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (15/8/1929 – 15/9/2019).

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng, các sở, ban, ngành Thành phố Hải Phòng, các lão thành cách mạng, nguyên Bí thư Đảng ủy công ty xi măng Vicem Hải Phòng qua các thời kỳ.

LỊCH SỬ CÁCH MẠNG HÀO HÙNG QUA 90 NĂM DỰNG XÂY

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng ôn lại lịch sử truyền thống hào hùng của Đảng bộ Công ty xi măng Vicem Hải Phòng: Ngày 15/8/1929, chi bộ Đảng đầu tiên của Nhà máy xi măng Hải Phòng (nay là Công ty xi măng Vicem Hải Phòng) được thành lập với 18 đảng viên, do đồng chí Phạm Văn Phóng làm Bí thư. Đây là một trong những chi bộ Đảng đầu tiên của Hải Phòng và miền Bắc lúc bấy giờ. Sự ra đời của chi bộ đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, thợ thuyền nhà máy chống giới chủ Pháp, chuyển phong trào đấu tranh từ tự phát sang tự giác.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng điểm lại những mốc son lịch sử hào hùng qua 90 năm của Đảng bộ Công ty xi măng Vicem Hải Phòng (Ảnh: TA)

Ngày 8/1/1930, chỉ sau gần 4 tháng thành lập, chi bộ lãnh đạo cuộc bãi công lớn toàn nhà máy với sự tham gia của hơn 2.000 công nhân, đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống đánh đập và ủng hộ cuộc bãi công của công nhân Nhà máy dệt Nam Định, công nhân hãng Avia Hà Nội. Cuộc bãi công giành thắng lợi, giới chủ Pháp phải chấp nhận các yêu cầu chính đáng của công nhân. Từ đó, ngày 8/1 hằng năm trở thành ngày truyền thống của Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, nay là Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam.

Giai đoạn 1930 – 1945, chi bộ lãnh đạo công nhân nhà máy tích cực đấu tranh chống đế quốc và bảo vệ phong trào cách mạng, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Giai đoạn 1945 – 1975, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, lao động nhà máy chống giới chủ Pháp, chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ diễn ra quyết liệt. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, công nhân nhà máy phát huy sức mạnh, sáng tạo các hình thức đấu tranh, kiên trì bảo vệ các thiết bị, tài sản của nhà máy. Đặc biệt năm 1955, sau khi Pháp rút khỏi Hải Phòng, giai cấp công nhân đứng lên làm chủ nhà máy, làm chủ vận mệnh. Xí nghiệm quốc doanh Xi măng Hải Phòng được thành lập. Qua các phong trào, chi bộ Đảng nhà máy ngày càng lớn mạnh.

Cuối năm 1955, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thành lập Đảng bộ Nhà máy xi măng Hải Phòng, chỉ định đồng chí Cao Kế làm Bí thư Đảng ủy. Ngay sau đó, Đảng ủy bắt tay vào kiện toàn tổ chức, tập trung chỉ đạo khôi phục sản xuất trong những năm đầu đất nước hòa bình, đổi mới.

Năm 1993, Nhà máy xi măng Hải Phòng và Công ty kinh doanh xi măng Hải Phòng sáp nhập thành Công ty xi măng Hải Phòng, trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam. Ngày 25/12/2002, nhà máy mới của Công ty xi măng Hải Phòng được khởi công xây dựng trên mảnh đất ngã ba Tràng Kênh – Minh Đức (Thủy Nguyên) theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thay thế nhà máy cũ hoạt động tại ngã ba sông Cấm. Trong bối cảnh vừa xây dựng nhà máy mới, vừa duy trì hoạt động sản xuất tại nhà máy cũ, nhiều vướng mắc phát sinh. Bằng những quyết sách táo bạo, giải pháp đúng đắn, Đảng ủy lãnh đạo nhà máy vượt qua mọi khó khăn. Ngày 30/11/2005, mẻ clinker đầu tiên tại nhà máy mới ra lò, đạt chất lượng tốt, nhà máy hoàn thành xây dựng đi vào hoạt động trước 32 ngày so với kế hoạch. Công ty xi măng Hải Phòng bước sang thời kỳ phát triển mới với sứ mệnh và tương lai mới. Năm 2007, Công ty đổi tên thành Công ty TNHH MTV xi măng Hải Phòng (gọi tắt là Công ty xi măng Vicem Hải Phòng).

Từ năm 2005 đến nay Đảng bộ, công nhân viên Xi măng Hải Phòng đã nhanh chóng nắm bắt và làm chủ được dây chuyền thiết bị hiện đại, công nghệ sản xuất tiên tiến, tổ chức sản xuất hiệu quả trên dây chuyền mới. Ngay trong giai đoạn giai đoạn sản xuất thử đầu năm 2006, Lò nung của nhà máy đã đạt 90% công suất thiết kế và sản phẩm sản xuất thử đạt 100% chính phẩm, có lãi trên 15 tỷ đồng. Những năm tiếp theo đều đạt và vượt công suất thiết kế, kết quả sản xuất kinh doanh năm sau cao hơn năm trước. Trong 14 năm qua, Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới đã sản xuất hơn 15,40 triệu tấn Clinker, tiêu thụ 21,00 triệu tấn sản phẩm; doanh thu đạt hơn 21.500 tỷ đồng, thu xếp trả nợ vốn và lãi vay đầu tư xây dựng 3.635 tỷ đồng, số còn lại 150 tỷ đồng sẽ trả hết trong năm tới. Nộp ngân sách cho nhà nước trên 800 tỷ, bình quân hằng năm ~60 tỷ đồng.... Sản phẩm nhãn hiệu CON RỒNG – sản phẩm truyền thống của Xi măng Hải Phòng đã nổi tiếng khắp trong nước và quốc tế.

BƯỚC CHUYỂN MÌNH TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

90 năm trải qua muôn vàn khó khăn và thử thách, Đảng bộ Công ty xi măng Vicem Hải Phòng luôn giữ được vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện. Xác định sản xuất – kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, Đảng ủy công ty làm tốt công tác phát triển đảng viên; động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên và công nhân viên chức toàn đơn vị đoàn kết thống nhất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chương trình kế hoạch đề ra. Đảng bộ luôn được công nhận “Trong sạch, vững mạnh”; nhiềm năm được Thành ủy Hải Phòng khen tặng “Đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”. Đảng bộ công ty được Thành ủy ra quyết định nâng cấp lên Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Thành ủy (ngày 1/12/2014).

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm (Ảnh: TA)

Bước vào thời kỳ sản xuất mới, Đảng ủy lãnh đạo đội ngũ cán bộ, công nhân công ty tích cực tiếp thu, làm chủ dây chuyền thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, tổ chức sản xuất đạt hiệu quả cao.

Nối tiếp truyền thống vẻ vang 90 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên và 120 năm thành lập công ty, đứng trước những thách thức và cơ hôi mới của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, Đảng bộ Công ty xi măng Vicem Hải Phòng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện. Nhiệm vụ trọng tâm là triển khai Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục thực hiện cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Áp dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 số hóa, xây dựng văn phòng điện tử, xác nhà máy sản xuất xi măng thông minh. Cùng với đó là tích cực thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất – kinh doanh, phấn đấu sản lượng xi măng đạt từ 3-3,2 triệu tấn và hướng tới mục tiêu sản xuất và tiêu thụ từ 5 -5,5 triệu tấn trong thời gian tới, nộp ngân sách 80 – 120 tỷ đồng/năm...

90 năm qua, Đảng bộ, cán bộ và công nhân Công ty xi măng Vicem Hải Phòng được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công; Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1999... ba Anh hùng Lao động và hai Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Công ty vinh dự được đón Bác Hồ về thăm ngày 30/5/1957.

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng vui mừng biểu dương trước những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Công ty xi măng Vicem Hải Phòng. Bí thư Thành ủy Hải Phòng điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng bộ Công ty Vicem Hải Phòng trong thời gian đã qua, cách đây tròn 90 năm (15/8/1929 – 15/8/2019) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, một trong những nhà lãnh đạo của Đông Dương cộng sản Đảng, chi bộ của nhà máy xi măng Hải Phòng đã được thành lập. Đồng chí Phạm Văn Phóng, một trong những hạt nhân do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đào tạo được chỉ định làm Bí thư chi bộ. Đây là chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở thành phố Hải Phòng và cũng là một trong những chi bộ cộng sản đầu tiên của cả nước. Sự ra đời của chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng tại Nhà máy xi măng Hải Phòng đã trở thành sự kiện lịch sử trong lịch sử Đảng bộ Hải Phòng và là mốc son trong lịch sử cách mạng của Đảng ta. Nhờ có sự ra đời và lãnh đạo trực tiếp của chi bộ cộng sản tại nhà máy xi măng Hải Phòng mà phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Hải Phòng chính thức bước sang giai đoạn mới, giai đoạn có tổ chức tiền phong lãnh đạo gắn việc đấu tranh chống áp bức bóc lột với đấu tranh giải phóng dân tộc, đấu tranh giải phóng giai cấp....

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng vui mừng biểu dương trước những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Công ty xi măng Vicem Hải Phòng (Ảnh: TA)

Trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Thành hi vọng tập thể lãnh đạo Đảng bộ Công ty xi măng Vicem Hải Phòng cùng nhau đoàn kết, tích cực chủ động, đổi mới sáng tạo, không ngừng hoàn thiện phong cách lãnh đạo, phát huy những thành tựu đã đạt được qua 90 năm dựng xây và phát triển của Đảng bộ. Đồng thời không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên tinh thông nghề nghiệp, có đạo đức cách mạng, có ý thức dân tộc, thực sự một trong những lá cờ đầu đầu của thành phố Hải Phòng những năm tới.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng tin tưởng những thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy truyền thống cách mạng tự hào, tạo dựng sức mạnh mới, diện mạo mới, luôn xứng đáng với cái nôi của ngành Xi măng Việt Nam, là địa chỉ đỏ hình thành và phát triển giai cấp công nhân Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cũng nhân dịp này, Thành ủy Hải Phòng đã trao tặng cờ thi đua cho tập thể Đảng bộ Công ty xi măng Vicem Hải Phòng với khẩu hiệu: “Đoàn kết – Kiên cường – Đổi mới – Sáng tạo – Hiệu quả” và bằng khen cho một số cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc của Đảng bộ Công ty xi măng Vicem Hải Phòng./.

Bài, ảnh: Nam Anh

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/dang-bo-cong-ty-xi-mang-vicem-hai-phong-xung-dang-voi-lich-su-90-nam-xay-dung-va-phat-trien-123617