Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị phấn đấu là tổ chức Đảng mẫu mực về mọi mặt

Ngày 2-7, Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc tại Hà Nội. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có 260 đại biểu của 32 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị, đại diện cho gần 3.000 đảng viên trong Đảng bộ.

Quang cảnh đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đại hội cũng xác định một số phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung lãnh đạo cơ quan tiếp tục thực hiện hiệu quả khâu đột phá về nâng cao chất lượng nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp chiến lược và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị…

Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương những chủ trương, giải pháp chiến lược về công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội. Đặc biệt, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị cần phấn đấu là tổ chức Đảng mẫu mực về mọi mặt, đi đầu trong Đảng bộ Quân đội…

Cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới, bởi đây là yếu tố then chốt bảo đảm thành công của đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự phải dân chủ, công tâm, khách quan, đúng quy trình, quy định, phát huy trí tuệ, tạo sự thống nhất cao trong cấp ủy; chú trọng phát hiện, giới thiệu những cán bộ mới có đức, có tài, uy tín, triển vọng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh. Đặc biệt là không để lọt vào khóa mới những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết nội bộ, có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống…

Cũng trong ngày 2-7, Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XII Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Tỉnh ủy Bắc Kạn chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở vì tại thời điểm hiện tại tỉnh mới tổ chức được 1/11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Sau đại hội cấp trên cơ sở cần tổ chức họp rút kinh nghiệm, nhất là vấn đề nhân sự. Nếu địa phương nào nhận thấy có thể xảy ra vấn đề về nhân sự, Tỉnh ủy phải chỉ đạo chuẩn bị phương án dự phòng…

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/971684/dang-bo-co-quan-tong-cuc-chinh-tri-phan-dau-la-to-chuc-dang-mau-muc-ve-moi-mat