Đảng bộ CAH Hòa Vang và CAQ Cẩm Lệ sơ kết giữa nhiệm kỳ

ĐÀ NẴNG- Sáng 3-8, Đảng ủy CAH Hòa Vang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CAH lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 -2020.

Đại tá Lê Quốc Dân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ CAH Hòa Vang.

ĐÀ NẴNG- Sáng 3-8, Đảng ủy CAH Hòa Vang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CAH lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 -2020. Theo báo cáo, hơn 2 năm qua, Đảng bộ CAH Hòa Vang lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) giữ vững bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vững vàng trong mọi tình huống, đoàn kết nội bộ, thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; tình hình an ninh chính trị được giữ vững; CAH triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự xã hội nông thôn mới… Thời gian đến, Đảng bộ CAH tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy, chủ động nắm chắc địa bàn; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAH thực sự trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Lê Quốc Dân- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ CAH Hòa Vang đã đạt được và yêu cầu CAH tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; huy động sức mạnh toàn xã hội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân, an ninh nông thôn; đẩy mạnh các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị gắn với phong trào học tập và thực hiện "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND", Cuộc vận động "Xây dựng CAND bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ"…

V.H

* Cùng ngày, Đảng ủy CAQ Cẩm Lệ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CAQ lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020).

Trong nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Quận ủy, HĐND, UBND quận và Đảng ủy CATP Đà Nẵng, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CAQ cùng với việc nỗ lực phấn đấu của toàn thể đảng viên, CBCS… nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh… Chính vì vậy, các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đã được thực hiện tốt, trên địa bàn không để xảy ra "điểm nóng"; tỷ lệ điều tra khám phá án trên địa bàn quận vượt chỉ tiêu đề ra (86,8% so với 75%); không xảy ra tội phạm băng nhóm, hoạt động xã hội đen; tỷ lệ khám phá trọng án đạt 100%; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Bên cạnh đó, Đảng ủy CAQ đã thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành, trang website nội bộ của CATP vào trong công tác; phong trào TDBVANTQ được đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền. Đặc biệt, Đảng bộ hàng năm đều đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh", riêng năm 2017 đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu"; 97,6% đảng viên "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên…

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_193300_dang-bo-cah-hoa-vang-va-caq-cam-le-so-ket-giua-nhiem-ky.aspx