Đảng bộ Báo Quân đội nhân dân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 22-5, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Báo Quân đội nhân dân (QĐND) nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có đại diện một số cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Báo QĐND.

 Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu tại đại hội.

Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu tại đại hội.

Đại hội Đảng bộ Báo QĐND nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong thời điểm toàn cơ quan đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Báo QĐND, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Quân đội nhân dân nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX.

Đoàn chủ tịch đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ Báo QĐND được khẳng định rõ rệt. Vai trò, vị thế của Báo QĐND ngày càng được nâng cao trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam và trong xã hội. Các ấn phẩm luôn giữ đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tờ báo chính trị của Đảng trong LLVT, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của cán bộ, chiến sĩ LLVT và bạn đọc. Đảng bộ luôn đạt TSVM, cơ quan VMTD. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, chiến sĩ luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao, thực sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa. Trụ sở làm việc, phương tiện tác nghiệp được nâng cấp, thuận lợi cho công việc làm báo; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, phóng viên ngày càng được nâng cao.

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo QĐND trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Cụ thể, Báo QĐND luôn nhạy bén trước những sự kiện, vấn đề quan trọng, nắm chắc tình hình đất nước, khu vực, thế giới và nhiệm vụ của quân đội, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, hoạt động của LLVT, các lĩnh vực chính trị, kinh tế-văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại của đất nước. Báo luôn xung kích trên mặt trận chính trị-tư tưởng, tuyên truyền và bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, của Đảng, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, Phong trào Thi đua Quyết thắng, những nhân tố mới, “người tốt, việc tốt”; đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động, làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường tuyên truyền về đối ngoại, nhất là đối ngoại quốc phòng góp phần nâng cao vị thế, thắt chặt tình hữu nghị, sự hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế tạo môi trường thuận lợi để đất nước phát triển. Trong tuyên truyền phòng, chống bão lụt, thiên tai, dịch bệnh, Báo QĐND cũng luôn là cơ quan báo chí xung kích đi đầu, góp phần tích cực phòng, chống và khắc phục, giảm thiểu thiệt hại.

Ngoài ra, Báo QĐND đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức hơn 20 cuộc tọa đàm, hội thảo đạt chất lượng tốt; tổ chức tốt các cuộc thi viết, có sức thu hút và lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, như: "Những tấm gương bình dị mà cao quý", "Noi theo gương sáng Bác Hồ”, "Quân đội anh hùng, Quốc phòng vững mạnh", “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ", "Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”... Tham gia tích cực, có chất lượng các giải thưởng báo chí quốc gia, giải thưởng Búa Liềm vàng và giải thưởng của các bộ, ngành, địa phương tổ chức, là cơ quan báo chí có uy tín và đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi...

Báo QĐND đã có nhiều bài, vệt bài; tổ chức các đợt tuyên truyền ấn tượng, hiệu quả, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội đánh giá cao, như: Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, Báo đã có nhiều bài viết, tổ chức các khối ý kiến về việc triển khai xây dựng tường rào bảo vệ khu đất sân bay Miếu Môn (Mỹ Đức, Hà Nội), bảo đảm kịp thời, phân tích, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng vụ việc để chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Báo QĐND đã kịp thời phản ánh sự chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; sự nỗ lực, quyết tâm của toàn dân, toàn quân trong phòng, chống dịch; nêu bật những cách làm hay, việc làm tốt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19; kết hợp giữa tuyên truyền các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước, quân đội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch lợi dụng tình hình dịch bệnh để chống phá Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng dư luận.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phụ trách Tổng biên tập Báo QĐND hướng dẫn thảo luận tham gia ý kiến vào các văn kiện của Trung ương.

Trong nhiệm kỳ tới, Báo QĐND tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, định hướng của trên vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, xây dựng Đảng bộ; giữ vững và ngày càng khẳng định vị trí là một trong những tờ báo chính trị có uy tín hàng đầu của Đảng, Nhà nước và Quân đội; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. Tạo bước đột phá mới trong xây dựng cơ quan và phong cách làm báo hiện đại, triển khai xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ; tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền. Xây dựng Đảng bộ TSVM tiêu biểu, cơ quan VMTD mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, chiến sĩ có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn tốt. Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng lao động, vị thế của Báo QĐND, khơi dậy lòng tự hào, tình cảm, trách nhiệm và trí tuệ của toàn cơ quan; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo nên diện mạo mới, uy tín cao, ảnh hưởng sâu rộng của Báo QĐND trong các tầng lớp xã hội.

Trong đó Báo QĐND tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền góp phần xây dựng quân đội, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bạn đọc. Chủ động, nhạy bén nắm chắc thông tin và sự chỉ đạo của trên, nhất là trước những sự kiện trọng đại, vấn đề nhạy cảm, phức tạp cả trong nước và quốc tế để tuyên truyền nhanh, kịp thời, định hướng dư luận tốt.

Đại tá Ngô Anh Thu, Phó tổng biên tập Báo QĐND hướng dẫn thảo luận Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy Cơ quan TCCT trình Đại hội Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XIX.

Thực hiện có hiệu quả Đề án hiện đại hóa Báo QĐND và đẩy mạnh cải tiến, đổi mới các ấn phẩm, luôn chú trọng giữ vững tôn chỉ mục đích của tờ báo. Phấn đấu 100% các tin, bài, ảnh không để xảy ra sai sót về chính trị; hạn chế thấp nhất sai sót thông thường, nhất là những sai sót do chủ quan của phóng viên, biên tập viên gây ra.

Triển khai áp dụng thực hiện mô hình tòa soạn hội tụ, ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin vào việc xây dựng tòa soạn hội tụ.

Phát hành các ấn phẩm Báo QĐND đúng quy định của Bộ Quốc phòng, đồng thời mở rộng đến các đối tượng bên ngoài quân đội. Phấn đấu Báo hằng ngày phát hành 5 vạn tờ/số, Báo Cuối tuần phát hành 3 vạn tờ/số, Nguyệt san Sự kiện-Nhân chứng phát hành 3,8 vạn tờ/số. Báo Điện tử có giao diện hiện đại, nằm trong nhóm đầu báo điện tử cả nước. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội-dân vận, hoạt động truyền thông theo hướng đa dạng về quy mô, hình thức và đạt hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Báo QĐND nhiệm 2020-2025.

Phấn đấu xây dựng Báo QĐND đạt tiêu chuẩn đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu; tiếp tục quan tâm xây dựng các cơ quan đại diện, thường trú về mọi mặt, đáp ứng khả năng hoạt động như một Tòa soạn thu nhỏ, thực hiện tốt chức năng đại diện của Báo QĐND ở các vùng miền; tập trung đột phá xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự. Phấn đấu các nội dung kiểm tra chính trị, quân sự 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá, giỏi trở lên; không có quân nhân, CNVQP, người lao động vi phạm kỷ luật phải xử lý; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; đơn vị an toàn tuyệt đối.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đúng theo biểu tổ chức biên chế, 100% cán bô, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, công nhân viên có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn tốt, đáp ứng sự phát triển của Báo QĐND cả trước mắt và lâu dài. Với mỗi phóng viên, phấn đấu viết giỏi 1-2 lĩnh vực, hiểu và có thể viết được các lĩnh vực khác.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ và toàn Đảng bộ, bảo đảm đủ sức mạnh và năng lực lãnh đạo Tòa soạn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, cả thường xuyên và đột xuất. Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 5-7 quần chúng ưu tú vào Đảng; hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát; kết quả phân tích chất lượng cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hằng năm, Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu; 100% chi bộ đạt TSVM, 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 98% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy điều kiện, thế mạnh của cơ quan, đẩy mạnh hợp tác truyền thông với các cơ quan, đơn vị và địa phương để tăng nguồn thu, nâng cao một bước đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, chiến sĩ.

Trung tướng Lê Hiền Vân chụp ảnh chung với các đại biểu.

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Lê Hiền Vân chúc mừng những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Báo QĐND trong nhiệm kỳ qua và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội với tinh thần trách nhiệm, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy định, quy chế tạo ra sự đoàn kết, dân chủ trong toàn Đảng bộ. Thành công của đại hội chính là một trong những hoạt động ý nghĩa để hướng tới Ngày kỷ niệm 70 năm Báo QĐND ra số đầu tiên và xứng đáng với vai trò là cơ quan của QUTW và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của LLVT nhân dân Việt Nam, một bộ phận quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam, cơ quan báo chí hàng đầu của Đảng, Nhà nước và quân đội.

Trung tướng Lê Hiền Vân yêu cầu Đảng bộ Báo QĐND trong thời gian tới cần tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các quan điểm, tư tưởng của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của QUTW-BQP và TCCT; đồng thời nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của báo chí, trong đó có Báo QĐNDtrong tình hình mới; bám sát thực tiễn hoạt động của LLVT, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và đời sống xã hội; làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên; hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đơn vị cần làm tốt các khâu đột phá, những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, đột xuất; phát huy tinh thần “chủ động, nhạy bén, kịp thời và hiệu quả”; đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức, phương pháp thể hiện, tăng tính hấp dẫn, tính thuyết phục của cả báo in và báo điện tử; làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD; quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận ở các cấp…

Trung tướng Lê Hiền Vân chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Báo QĐND nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn đại biểu Báo QĐND dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XIX.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG - TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/dang-bo-bao-quan-doi-nhan-dan-to-chuc-dai-hoi-nhiem-ky-2020-2025-618474