Đảng bộ Báo Lao động và Xã hội: Vượt qua thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ

Ngày 24/6, với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Báo Lao động và Xã hội nhiệm kỳ 2020 -2025 được tiến hành trọng thể.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ LĐ –TB&XH; đồng chí Trần Ngọc Diễn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH, phụ trách khối báo chí xuất bản; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể Bộ.

Đoàn kết, phát triển

Hiện tại Đảng bộ Báo Lao động và Xã hội (LĐ&XH) có 5 chi bộ trực thuộc với 34 đảng viên (33 chính thức, 1 dự bị). Tuy hoạt động phân tán (3 Chi bộ tại Tòa soạn Hà Nội, 2 Chi bộ đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn) nhưng các Chi bộ vẫn duy trì lịch sinh hoạt đúng quy định, đảm bảo chất lượng.

Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015 -2020 của Đảng bộ Báo LĐ&XH, đồng chí Nguyễn Trung Chính – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Báo LĐ&XH đã bám sát định hướng, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên để giáo dục truyền thống yêu nước, ổn định tư tưởng chính trị, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên; chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; Chỉ đạo, phối hợp với tổ chức, đoàn thể quán triệt học tập và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao đạo đức công vụ, công chức… Cải tiến nội dung, phương pháp, hình thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên phải làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, triển khai kịp thời các nghị quyết và chỉ đạo của Đảng bộ, lãnh đạo Tòa soạn.

Đại hội Đảng bộ Báo LĐ&XH thành công tốt đẹp.

Là cơ quan ngôn luận của Bộ LĐ-TB&XH, Báo LĐ&XH đã tham gia tuyên truyền hiệu quả các chương trình truyền thông về những lĩnh vực của ngành, nội dung bám sát tôn chỉ mục đích, công tác tuyên truyền, định hướng ngày càng được Báo LĐ&XH chú trọng, đầu tư, nâng cao, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, góp phần sự tăng cường lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và giữ vững ổn định tình hình ở các cấp.

Báo LĐ&XH đăng tải nhiều bài viết tuyên truyền việc triển khai nhiệm vụ, chương trình hành động theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả nhiệm kỳ; Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, nêu bật, khẳng định những kết quả, tác động tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, dẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; nhấn mạnh sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân cả nước với quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước…

Đồng chí Nguyễn Trung Chính – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015 -2020.

Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế, Báo LĐ&XH vẫn duy trì ổn định được số lượng phát hành đến hầu hết xã, phường trên cả nước. Công tác tuyên truyền quảng cáo tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng tổng doanh thu từ quảng cáo tuyên truyền năm sau luôn cao hơn năm trước. Đảng bộ đã có những kế hoạch chỉ đạo, thực hiện khai thác từ nhiều nguồn, mở rộng địa bàn và đối tác truyền thông, tổ chức sự kiện được chấn chỉnh chọn lọc đi vào chất lượng.

Nhiệm kỳ 2015 -2020, đặc biệt giai đoạn tháng 6/2017 đến nay, Đảng ủy Báo đã có kế hoạch chấn chỉnh, tăng cường vai trò, trách nhiệm người đảng viên và cấp ủy nên toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ đã xây dựng khối đoàn kết, vượt qua khó khăn, tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ luôn chỉ đạo, định hướng về thông tin của các cơ quan quản lý báo chí, bám sát các sự kiện kinh tế chính trị xã hội của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo TƯ để các Chi bộ quán triệt đến đảng viên; phát huy tinh thần gương mẫu của đảng viên trong thực hiện quy chế làm việc, công tác biên tập, công tác nghiệp vụ phóng viên để hoàn thành nhiệm vụ xuất bản báo của Tòa soạn, không để xảy ra sai phạm nghiêm trọng nào. Đảng ủy viên và các Bí thư Chi bộ thể hiện được bản lĩnh chính trị của người đảng viên, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ…

Tạo dựng bản sắc riêng mang thương hiệu Báo Lao động và Xã hội

Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ LĐ –TB&XH phát biểu tại đại hội

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Đảng bộ Báo LĐ&XH về những thành tựu quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ LĐ –TB&XH Nguyễn Tiến Tùng khẳng định, 34 đảng viên của Đảng Bộ Báo là nòng cốt quan trọng đối với công tác truyền thông, tuyên truyền. Với tinh thần cách mạng, các đồng chí đảng viên Đảng bộ Báo đã vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và đã có những bước tiến bộ vượt bậc. Báo điện tử Dân sinh và báo in đã có những bước phát triển. Báo đã giữ vững sự đoàn kết đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các đảng viên liêm khiết công tâm không bẻ cong ngòi bút, giữ vững bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trước những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng yêu cầu, Đảng bộ Báo trong nhiệm kỳ tới cần có những nghiên cứu kỹ hơn để thực hiện nhiệm vụ. Các đảng viên tiếp tục trau dồi đạo đức cách mạng, đạo đức người làm báo, không chủ quan tự mãn, xứng đáng là những nhà báo mẫu mực, nhà báo của nhân dân. Đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ, kéo gần tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh tới thực tế đơn vị mình. Tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên đề bằng những phương thức phù hợp. Phát huy tính tiền phong gương mẫu của từng đảng viên: người đứng đầu phải gương mẫu. dám nói, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm đặc biệt gắn với tự phê bình, tự chịu trách nhiệm. Xây dựng, bồi dưỡng những cây bút sắc sảo, xây dựng những chuyên trang, chuyên mục mang bản sắc riêng tạo hiệu ứng xã hội, tạo sự lan tỏa những vấn đề của ngành trong đời sống xã hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Báo Lao động và Xã hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng tin tưởng, với sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao của đội ngũ đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động, Đảng bộ Báo LĐ&XH sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của mình, tiếp tục nỗ lực phấn đấu lãnh đạo xây dựng Báo ngày càng vững mạnh và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Báo Lao động và Xã hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các phương hướng chung: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng viên trong toàn Đảng bộ; cán bộ, đảng viên "Gương mẫu - Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả"; xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;

Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đảm bảo chất lượng và hiệu quả; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ làm đòn bẩy tích cực để cho mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị;

Trong lãnh đạo chuyên môn, Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động, trách nhiệm, kỷ luật để phát triển, mở rộng các hình thức truyền thông và kinh tế báo chí. Tập trung chỉ đạo về tư tưởng cho việc xuất bản báo kịp thời, an toàn và đúng định hướng. Nâng cao chất lượng thông tin của tờ báo in, tập trung đầu tư báo điện tử Dân sinh, đảm bảo tăng trưởng nhanh; yêu cầu cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên tự nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt không để xảy ra sai sót làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Báo và của Bộ;

Kiên quyết đấu tranh với những hành vi tiêu cực, lợi dụng báo chí, xa rời tôn chỉ mục tiêu của tờ báo. Động viên tinh thần trách nhiệm, ý thức và sự gương mẫu của đảng viên, thực hiện nghiêm 10 quy định đạo đức người làm báo, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể; Tăng cường khai thác các nguồn thu nhằm bảo đảm thu nhập ổn định và từng bước nâng cao thu nhập cho cán bộ, phóng viên và người lao động; Tiếp tục kiện toàn và triển khai kế hoạch hoạt động của Đảng bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định hướng để các chi bộ và tổ chức quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thu Hằng thông qua Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Báo LĐ&XH lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 -2025.

Với các chỉ tiêu cụ thể: Tiếp tục học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW4 (khóa XII) của Đảng; 34/34 đảng viên trong Đảng bộ được tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; Lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH giao trên các mặt, đặc biệt là truyền thông công tác ngành; Hàng năm 34/34 đảng viên trong Đảng bộ (100%) phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 5/5 Chi bộ đạt danh hiệu Tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó có 1-2 Chi bộ đạt danh hiệu Tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ kết nạp được từ 3-5 đảng viên mới; Nâng cao thu nhập của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Trung Chính- Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy khóa VIII tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng ủy khóa IX

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra 5 đồng chí (khuyết 2 đồng chí theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên) vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX. Đại hội cũng bầu đại biểu dự Đảng bộ Bộ LĐ- TB&XH lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

NGUYỄN SÍU - MẠNH DŨNG (ảnh)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dang-bo-bao-lao-dong-va-xa-hoi-vuot-qua-thach-thuc-hoan-thanh-tot-cac-nhiem-vu-20200624203128555.htm