Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị: Đề cao tinh thần đoàn kết, thẳng thắn phê bình, tự phê bình

Sáng 7/5, Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị đã sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ cơ quan Báo lần thứ III và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 khóa X về nâng cao năng lực hoạt động, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi.

Toàn cảnh hội nghị

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà, nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ Báo (khóa III), nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Báo đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối, có nhiều đổi mới, chủ động trong lãnh đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đảng bộ thường xuyên quan tâm công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng và xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết ĐH lần thứ III đề ra, như: Hàng năm 100% đảng viên được quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 50% chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (trong đó 15% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu), không có chi bộ yếu kém...
Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Báo cũng kết nạp được 15 đảng viên mới. Phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ Báo xác định từ nay đến năm 2020 sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn song song với lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể. Trong đó, sẽ phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa tổ chức Đảng với chính quyền để lãnh đạo không ngừng cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tờ báo trên mọi ấn phẩm hiện có.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi ghi nhận, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Báo đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng... Trong đó, thực hiện tốt Nghị quyết 03 của Đảng ủy Khối, các chi bộ trực thuộc đã có nhiều chuyển biến tích cực nâng cao chất lượng sinh hoạt, chú trọng vấn đề mới, nổi cộm; sự điều hành của bí thư chi bộ đi vào trọng tâm…
Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị Đảng bộ Báo tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy trong lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ chuyên môn; gắn với thực hiện tốt Nghị quyết ĐH Đảng bộ Báo, gắn với các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020. Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo mỗi chi bộ sinh hoạt chuyên đề 4 kỳ/năm, trong đó có những đợt sinh hoạt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, cần xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát; quan tâm đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hóa; thực hiện tốt Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, trong đó quan tâm đào tạo các cán bộ thuộc quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo quản lý…

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu tại hội nghị.

Tiếp thu các ý kiến này, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức khẳng định: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 khóa X và nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Báo đã có chuyển biến rõ rệt, lãnh đạo, chỉ đạo đưa Báo có những bước phát triển nổi bật trong nâng cao chất lượng, vị thế tờ báo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của CBCNV.

Từ kết quả đã đạt được, Bí thư Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị đề nghị tới đây, Đảng bộ và các chi bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên. Trong đó, “cần đặc biệt đề cao tinh thần đoàn kết, nhất trí trong Đảng ủy, Ban Biên tập, tại các chi bộ, phòng ban, với tinh thần thẳng thắn, phê bình, tự phê bình một cách chân thành, cầu thị”, Bí thư Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Linh Chi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dang-bo-bao-kinh-te-do-thi-de-cao-tinh-than-doan-ket-thang-than-phe-binh-tu-phe-binh-315794.html