Đang bị truy nã vẫn gây ra 14 vụ cướp giật tại các tỉnh miền Tây

Đam mê cờ bạc dẫn đến nợ nần, không có tiền trả Dũng đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản để trả nợ và thỏa mãn đam mê cờ bạc của mình.

Ngày 4/5, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử “siêu cướp” Khưu Minh Dũng (SN 1984, ngụ ấp Phố Dưới B, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Cướp giật tài sản”.

Thực hiện trót lọt 14 vụ cướp trong 4 tháng

Theo nội dung vụ việc, sau khi chấp hành xong bản án 2 năm tù giam của TAND quận Tân Bình (TP.HCM) về tội “Cướp giật tài sản” vào ngày 12/6/2014, Dũng lang thang về các tỉnh miền Tây rồi tham gia cờ bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền kiểu “truyền thống” và đá gà “online” trên internet nên Dũng đã lâm vào con đường nợ nần lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trong lúc túng quẫn vì nợ nần Dũng lại nhớ “nghề ăn cướp” của mình nên tiếp tục gây án. Cụ thể, ngày 21/12/2014 Dũng đã ra tay thực hiện hành vi “Cướp giật tài sản” của một người dân tại ấp An Bình, xã Bình An huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Sau khi lực lượng công an tiếp nhận trình báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được thủ phạm vụ cướp là Dũng nên đã tiến hành mời lên làm việc, nhưng Dũng đã trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 19/6/2015 Dũng bị Công an huyện Châu Thành (Kiên Giang) ra quyết định truy nã về tội “Cướp giật tài sản”.

Dũng tại tòa

Trong thời gian bị truy nã, Dũng lang bạc ở các tỉnh miền Tây, không nơi ở ổn định, không tiền tiêu xài, Dũng lại tiếp tục thêm hàng chục vụ cướp giật khiến người dân quanh khu vực xảy ra hết sức hoang mang và lo lắng.

Bằng hình thức vờ hỏi thăm đường, hỏi thăm người thân rồi lợi dụng sơ hở để cướp tài sản của bị hại rồi “nướng” hết vào cờ bạc. Sau vài lần thực hiện trót lọt, thấy “nghề” cướp giật này “việc nhẹ, lương cao” nên Dũng liên tiếp gây ra 14 vụ cướp giật tài sản của người dân ở huyện Châu Thành và TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) và huyện Long Hồ (Vĩnh Long) chỉ trong vòng chưa đến 4 tháng (từ 30/4 - 25/8/2017). Riêng ở huyện Long Hồ từ ngày 17/6 đến 12/8/2017 Dũng đã gây ra 4 vụ “Cướp giật tài sản”.

Ngày “đền tội”

Sau khi thực hiện vụ cướp điện thoại trị giá 1,7 triệu đồng tại xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ) vào ngày 12/8/2017 thì Dũng trốn về Đồng Tháp chờ cơ hội ra tay tiếp. Tuy nhiên, đến ngày 29/8/2017 đang đi trên đường thì Dũng bị các trinh sát của Công an TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) bắt theo quyết định truy nã.

Tại Cơ quan công an Dũng đã thành khẩn khai báo từng vụ cướp giật mà mình đã gây ra tại các tỉnh miền Tây. Dũng cho biết, khi đến gặp “con mồi” Dũng cũng đã quan sát rất kỹ khi thấy “con mồi” chỉ có một mình mới ra tay. Tài sản cướp được Dũng đem bán cho người đi đường không rõ họ tên và địa chỉ. Với thủ đoạn đó, Dũng đã gây ra 14 vụ cướp giật tại nhiều tỉnh trong vòng chưa đến 4 tháng và đang trong thời gian truy nã.

Với hành vi nêu trên, ngày 13/12/2017 Dũng bị TAND huyện Châu Thành (Kiên Giang) xử phạt 1 năm 3 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản”; ngày 10/01/2018 Dũng tiếp tục bị TAND TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) xử phạt 6 năm tù giam cũng về tội “Cướp giật tài sản”.

Trong quá trình điều tra, Dũng đã nhờ gia đình khắc phục hậu quả cho 4 bị hại ở huyện Long Hồ.

Với hành vi nêu nên HĐXX của TAND huyện Long Hồ đã quyết định tuyên phạt Khưu Minh Dũng 4 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản”. Cộng với hai bản án trước đó, tổng hợp hình phạt chung là 11 năm 3 tháng tù giam.

Hồng Nam

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/dang-bi-truy-na-van-gay-ra-14-vu-cuop-giat-tai-cac-tinh-mien-tay-252856.html