Đang bị 'treo' vẫn trộm!

Ngày 27-3, Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng CAH Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, CQĐT CAH vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thái Phiên (2001, trú xã Bình Minh, H. Thăng Bình) về hành vi 'Trộm cắp tài sản'; đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hữu Trọng (2000, trú cùng xã) để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi trên. Điều đáng nói, Trương Thái Phiên là đối tượng đang chấp hành bản án 6 tháng tù treo về tội 'Trộm cắp tài sản' nhưng vẫn chứng nào tật nấy, liên tiếp thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp.

Trương Thái Phiên thực nghiệm lại vụ trộm tại nhà ông Nguyễn Văn Minh và tang vật vụ trộm.

Theo kết quả điều tra của CAH Thăng Bình cho biết, cuối năm 2017 đến ngày bị bắt, cùng với sự giúp sức của “chiến hữu” Nguyễn Hữu Trọng, Phiên đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn H. Thăng Bình. Đặc biệt, các đối tượng lợi dụng sự sơ hở của người dân trong dịp Tết để ra tay trộm cắp. Cụ thể, mới chiều Mồng 5 Tết Nguyên đán (20-2), nhưng cặp đôi này đã dùng xe máy lượn lờ khắp đường làng, ngõ xóm xem nhà ai sơ hở thì đột nhập. Theo đó, Phiên và Trọng đi trên xe máy BKS 92H1-511.78 mang theo “đồ nghề” gồm: kéo cắt tôn, tuốc-nơ-vít và một túi xách để đi “săn”. Sau một lúc dạo quanh các tuyến đường, phát hiện nhà ông Nguyễn Văn Minh (1983, trú thôn Trường An, xã Bình Tú, H. Thăng Bình) vắng chủ nên 2 đối tượng quyết định đột nhập để trộm tài sản. Phiên và Trọng dùng kéo cắt cửa tôn phía sau để đột nhập nhà, tuy nhiên do cửa làm bằng tôn dày khiến Phiên bị đứt tay nên không thể đột nhập bằng đường này. Chưa chịu bỏ cuộc, Phiên và Trọng leo lên mái nhà, gỡ ngói đột nhập trộm 3,9 triệu đồng, 201 card điện thoại (giá trị hơn 3,9 triệu đồng).

Sau khi phát hiện kẻ gian đột nhập, ông Nguyễn Văn Minh đã trình báo cơ quan CA. Nhận được tin, CQĐT CAH Thăng Bình đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết. Qua đó, CQĐT xác định Trương Thái Phiên và Nguyễn Hữu Trọng chính là thủ phạm gây ra vụ trộm trên nên tiến hành truy bắt. Sau một thời gian truy tìm, các TS phát hiện 2 đối tượng đang trên đường ra Hội An (Quảng Nam) nên bí mật theo dõi. Trong lúc các đối tượng đang vào một quán để tiêu thụ tài sản trộm cắp thì các TS ập vào bắt giữ cùng tang vật.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận mình chính là “tác giả” vụ trộm cắp tài sản nhà ông Nguyễn Văn Minh, ngoài ra còn khai nhận, trước đó đã thực hiện thành công 3 vụ trộm khác. Vụ thứ nhất vào tối 11-2, cùng với thủ đoạn cắt cửa tôn, các đối tượng đã đột nhập nhà bà Nguyễn Thị Hanh (1951, trú Bình Tú, H. Thăng Bình) trộm 1 bộ lư đồng 10kg (bán được 3,5 triệu đồng) và 52 ngàn đồng trong heo nhựa. Vụ thứ 2, chiều 14-2, các đối tượng đột nhập nhà ông Huỳnh Anh Thư (1989, trú xã Bình Triều, H. Thăng Bình) trộm 2 ĐTDĐ cùng hơn 5 triệu đồng. Vụ thứ 3, chiều 15-2 trộm 18 triệu đồng và 21 chiếc ĐTDĐ (giá trị gần 10 triệu đồng) của ông Nguyễn Văn Hùng (1976, trú xã Bình Sa, H. Thăng Bình). Ngoài ra, Phiên đã một mình thực hiện 2 vụ trộm vào cuối năm 2017 tại nhà ông Huỳnh Hòa Ân (1987) và nhà ông Trần Công Thu (1987, cùng trú xã Bình Minh, H. Thăng Bình) lấy hơn 30 triệu đồng.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_180981_.aspx